Tiếng Việt | English

07/09/2016 - 05:02

Mưa lũ lịch sử ở Triều Tiên: 60 người chết, 44.000 người mất nhà cửa

Musan và Hoeryong là hai khu vực bị tàn phá nặng nề nhất với 5% dân cư đã bị mất nhà cửa vì mưa lũ.

Người dân Triều Tiên dọn dẹp hậu quả sau một trận lũ hồi năm 2015. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu do Liên Hợp Quốc công bố ngày 6/9, mưa lớn gây lũ lụt tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã làm 60 người thiệt mạng và hơn 44.000 người bị mất nhà cửa.

Trước đó, Triều Tiên cũng cho biết nước lũ đã dâng cao lịch sử trên sông Tumen ở khu vực Đông Bắc nước này. Đây là con sông đánh dấu một phần biên giới của Triều Tiên với Nga và Trung Quốc.

Sau 4 ngày mưa lớn, nước từ sông Tumen đã gây ra trận lũ lớn chưa từng có và gây thiệt hại nặng nề cho các vùng lân cận. Trong đó, khu vực Musan và Hoeryong bị tàn phá nặng nề. 60 người đã thiệt mạng và 5% dân cư tại những khu vực này đã bị mất nhà cửa vì mưa lũ.

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cũng dẫn số liệu của chính phủ Triều Tiên cho biết gần 9.000 tòa nhà đã bị phá hủy hoặc bị hư hại vì mưa lũ. Trong khi, 10.000 hécta đất canh tác cũng bị nhấn chìm./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin
Theo RT 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích