Tiếng Việt | English

07/05/2020 - 10:52

Mùa Phật đản an toàn

Mùa Phật đản 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 xảy ra nên còn là tuần lễ cầu quốc thái dân an của những người con Phật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phạm Tấn Hòa tặng quà mừng Đại lễ Phật đản PL.2564
Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phạm Tấn Hòa tặng quà mừng Đại lễ Phật đản PL.2564

Năm nay, giữa mùa dịch bệnh Covid-19, tất cả cơ sở thờ tự trong tỉnh đều ít phướn ngũ sắc, không trang trí nhiều cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường chính như mọi năm. Thay vào đó, tại khuôn viên các chùa, cơ sở thờ tự đều thông báo không tập trung đông người mùa Phật đản, bố trí điểm rửa tay sát khuẩn, lắp đặt các biển báo khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại chùa Thuận Đức thuộc xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, lễ mừng Phật đản năm nay được tổ chức gọn nhẹ, đúng tinh thần giãn cách xã hội nhằm góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Theo đó, lúc 19 giờ, ngày 14/4 Âm lịch (06/5/2020), chính lễ được diễn ra với một vài nghi thức chính. Khác với mọi năm, lễ Phật đản năm nay không thả hoa đăng trên sông, không thuyết giảng về phật pháp, không lễ đài tổ chức, không nhạc kịch,... mà chỉ gói gọn bằng 3 hồi chuông trống bát nhã kính mừng cùng nghi thức tắm Phật trang nghiêm bằng nước và hoa. 

Lễ Phật đản năm nay, chùa Thiên Châu (Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh), phường 3, TP.Tân An, không tổ chức lễ đài  tập trung đông người, không tổ chức rước xe hoa, các chương trình nghệ thuật chào mừng và tất cả hình thức tập trung đông người. Đồng thời, khuyến cáo phật tử tổ chức Phật đản tại nơi trang nghiêm ở tư gia.Thay vào đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức lễ Phật đản bằng hình thức trực tuyến. Đồng bào phật tử có thể theo dõi trực tiếp livestream qua mạng xã hội và các website Phật giáo Long An, Youtube,...

Chị Huỳnh Thị Kim Chi, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, thông tin, mấy năm trước, cứ đến mùa Phật đản là gia đình chị làm nhiều việc thiện, dẫn con đi làm công quả tại tịnh xá Ngọc Tâm (phường 3, TP.Tân An). Sau đó, mẹ con chị cùng cầu nguyện, tham dự các buổi tụng kinh, các hoạt động phục vụ cộng đồng. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, sư trụ trì khuyến cáo phật tử không tập trung đông người. Vì vậy, chị ở nhà tổ chức lễ Phật đản tại bàn thờ Phật của gia đình.

Do ảnh hưởng dịch bệnh, các nghi thức lễ Phật đản không tập trung đông người

Do ảnh hưởng dịch bệnh, các nghi thức lễ Phật đản không tập trung đông người

Mùa Phật đản năm nay được tổ chức theo tinh thần chỉ đạo chung của Giáo hội. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có nhiều phiên họp và thống nhất tổ chức mừng Phật đản với tinh thần vừa trang nghiêm, vừa tiết kiệm, dành kinh phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. 

Hòa thượng Thích Minh Thiện - Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cho biết, đúng 6 giờ, ngày 15/5 Âm lịch (07/5/2020), nơi lễ đài Tỉnh hội tại chùa Thiên Châu, khoảng 30 tăng, ni, phật tử sẽ thực hiện lễ Phật đản: Thông điệp Phật đản, diễn văn chào mừng Phật đản, thông tin ý nghĩa ngày Phật đản, thư chúc mừng Phật đản của Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần gửi đến tăng, ni, phật tử toàn tỉnh. Trong thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2564 - PL.2020, Đức Pháp chủ GHPGVN đặc biệt đề cập tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa nhận định, xuyên suốt nhiều năm qua, Phật giáo trong tỉnh luôn đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH địa phương.Ông đánh giá cao việc Trung ương Giáo hội quán triệt tinh thần tổ chức đại lễ Phật đản với quy mô nội bộ, tránh tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch. GHPGVN tỉnh cũng thực hiện nghiêm túc nội dung Thông tư của Trung ương Giáo hội trong công tác tổ chức lễ kỷ niệm ngày Phật đản.

Ngoài ra, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng chủ động, tích cực phối hợp chính quyền, nhân dân thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời vận động phật tử ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn cũng như thăm các bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh,... với tổng số tiền khoảng 1,5 tỉ đồng.

Thanh Nga - Trần Thoa

Chia sẻ bài viết