Tiếng Việt | English

24/05/2019 - 11:00

Mượn xe bạn rồi chạy qua casino cầm đánh bạc

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Phan Tấn Phát, 29 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Kiến Tường, về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, tối ngày 24/4/2018, tại quán cà phê trên địa bàn phường 1, thị xã Kiến Tường, Phan Tấn Phát mượn chiếc xe máy biển kiểm soát 62U1-087.77 của anh Lê Minh Tài, ngụ cùng địa phương, để đi mua cơm và được anh Tài giao chìa khóa xe. 

Sau khi đến quán cơm gần bến xe thị xã Kiến Tường mua cơm, thấy chiếc xe có giá trị, Phát không mang trả anh Tài mà nhờ một người bạn cùng chạy qua Campuchia cầm cố được 14 triệu đồng để lấy tiền đánh bạc trong casino.

Một lúc sau, anh Tài cùng bạn cũng qua casino chơi và bắt gặp Phát. Tại đây, Phát nói với anh Tài đã mang xe đi cầm và hứa vài ngày sẽ chuộc xe trả lại anh Tài. Đồng thời, Phát nạp tiền cho anh Tài đánh bạc cũng như đưa tiền cho anh Tài tổng cộng 5 triệu đồng. Đến sáng ngày 26/4/2018, cả nhóm đánh bạc hết tiền mới trở về nhà. Tuy nhiên, sau khi trở về, nhiều lần anh Tài nói Phát chuộc lại xe nhưng Phát không chuộc. Ngày 02/5/2018, anh Tài đến cơ quan công an trình báo và lấy tiền của gia đình qua chuộc xe.

Ngày 13/11/2018, TAND thị xã Kiến Tường mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Tấn Phát mức án 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, Phát kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, khi bắt đầu phiên tòa, bất ngờ bị cáo Phát xin Hội đồng xét xử được rút kháng cáo. Do đó, Hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với vụ án. Bị cáo Phát vẫn phải chịu mức án 6 tháng tù như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Trong vụ án này, ngoài hành vi của Phát, bị hại là anh Lê Minh Tài cũng có một phần trách nhiệm. Theo đó, trong số tiền bị cáo Phát cầm cố xe thì chính anh Tài cũng sử dụng một phần vào việc đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Hành vi của anh Tài đủ điều kiện cấu thành tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tuy nhiên, do hành vi của anh Tài xảy ra tại casino bên phía Campuchia nên cơ quan tố tụng chỉ nhắc nhở chứ không đề cập xử lý./.

Thụy Anh

Chia sẻ bài viết