Tiếng Việt | English

16/08/2018 - 10:03

Mỹ An: Hiệu quả từ mô hình “4 an”

Sau hơn 1 năm thực hiện, đến nay, mô hình “4 an” (an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an toàn an ninh chính trị và an toàn về an sinh xã hội) của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững, nâng chất các tiêu chí xã văn hóa, xã nông thôn mới.

Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ An - Bùi Thị Trúc Linh thông tin: “Để thực hiện mô hình “4 an”, hội tuyên truyền sâu, rộng trong hội viên (HV), đồng thời chọn ấp 1 làm điểm thực hiện. Mỗi tháng, các thành viên họp để đánh giá hiệu quả thực hiện”.

Đối với nội dung an toàn giao thông, hội phối hợp Công an xã tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho HV. Qua đó, phát huy vai trò của HV, PN trong việc tuyên truyền, vận động gia đình chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Đồng thời, HV, PN ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông, hàng tháng có kiểm tra chéo giữa các thành viên, nếu thành viên nào vi phạm sẽ bị nhắc nhở, phê bình.

Thực hiện mô hình “4 an”, hội viên phụ nữ trồng rau sạch tại nhà vừa bảo đảm sức khỏe, vừa tiết kiệm chi tiêu

Để nội dung an toàn thực phẩm được triển khai hiệu quả, hội tổ chức tập huấn, vận động HV trồng rau sạch tại nhà nhằm bảo đảm sức khỏe cho gia đình và có thêm thu nhập. Chị Trần Thị Phước, ngụ ấp 1, chia sẻ: “Tận dụng những khoảng đất trống trong sân nhà, tôi trồng rau sạch, vừa bảo đảm sức khỏe, vừa tiết kiệm chi tiêu. Với gần 500m2 đất trồng rau, ngoài phục vụ gia đình, mỗi tháng, tôi có thêm thu nhập gần 1 triệu đồng”.

Xác định an toàn an ninh chính trị là một trong những tiêu chí quan trọng, hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của HV và người dân trong việc giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương. Trong đó, vận động HV thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội được đặc biệt chú trọng.

Để góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, khi tham gia họp lệ, mỗi thành viên đóng góp 20.000 đồng/tháng gây quỹ thăm hỏi HV khi ốm đau, giúp đỡ HV nghèo vượt khó. Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ An - Bùi Thị Trúc Linh cho biết: “Từ nguồn quỹ này, hội mua bảo hiểm y tế cho một số chị em nhằm giảm chi phí khi khám, chữa bệnh”.

Mô hình “4 an” góp phần giữ vững, nâng chất tiêu chí xã văn hóa, xã nông thôn mới

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ An - Nguyễn Thị Hà nhận định: “Mô hình “4 an” do Hội LHPN xã thực hiện rất phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Mô hình này sẽ được nhân rộng để cán bộ, HV, đoàn viên và người dân thực hiện nhằm góp phần giữ vững, nâng chất các tiêu chí xã văn hóa, xã nông thôn mới”./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích