Tiếng Việt | English

08/11/2018 - 14:50

Mỹ cảnh báo các nước không cho phép tàu chở dầu Iran đi vào lãnh hải

Tàu chở dầu rời cảng Bandar Abbas, phía Nam Iran. (Nguồn: AFP)

Tàu chở dầu rời cảng Bandar Abbas, phía Nam Iran. (Nguồn: AFP)

Theo AP, ngày 7/11, Mỹ đưa ra cảnh báo các quốc gia khác không được cho phép tàu chở dầu của Iran đi vào lãnh hải hoặc cảng biển thuộc những nước này.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc cho phép các tàu chở dầu đi vào lãnh hải các nước có khả năng đi ngược lại các biện pháp trừng phạt của Mỹ vốn có hiệu lực trong tuần này.

Ngoài ra, hành động này không chỉ khiến các nước nhận hình phạt từ Washington mà còn gây ra thiệt hại thảm khốc về kinh tế và môi trường nếu tai nạn xảy ra, vì việc bảo hiểm cho tàu chở dầu của Iran cũng vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Trong bối cảnh các công ty bảo hiểm lớn ngừng bảo hiểm cho các tàu của Iran nhằm tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Tehran có thể sẽ quay sang các công ty bảo hiểm trong nước.

Tuy nhiên, những doanh nghiệp này sẽ không đủ khả năng chi trả cho những thiệt hại phát sinh từ các vụ tai nạn hàng hải vốn thường tiêu tốn hàng tỷ USD để giải quyết./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết