Tiếng Việt | English

13/03/2016 - 16:18

Mỹ điều tàu sân bay USS John C. Stennis đến Hàn Quốc

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS John C. Stennis của Mỹ sáng 13-3 đã đến cảng Busan (Hàn Quốc) tham gia cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ.

Tàu sân bay USS John C. Stennis đến cảng Busan ngày 13-3-2016. Ảnh: Yonhap

Tàu sân bay USS John C. Stennis trọng tải 103.000 tấn, dài 333 m, thủy thủ đoàn 3.200 người, dẫn đầu nhóm tác chiến gồm 3 tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Stockdale, USS Chung-Hoon và USS William P. Lawrence, cùng tàu tuần dương USS Mobile Bay.

Cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ năm nay là lớn nhất trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 và phóng tên lửa tầm xa vào đầu năm nay.

Bốn ngày sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng vào tháng 1, Mỹ đã triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 đến Hàn Quốc. Sau vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa vào tháng 2, tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân USS North Carolina của Mỹ đã đến cảng Busan. Trong tháng 2, các máy bay ném bom tàng hình F-22 của Mỹ cũng đã hạ cánh tại Hàn Quốc.

Bằng cách triển khai tàu sân bay USS John C. Stennis, Washington tiếp tục gửi một thông điệp tới Bình Nhưỡng. Theo Yonhap, Mỹ đang xem xét huy động máy bay ném bom tàng hình B-2 trong thời gian tập trận./.

Theo Thiện Nguyễn/sggp.org.vn

Chia sẻ bài viết