Tiếng Việt | English

05/02/2017 - 04:49

Mỹ - Iran “ăn miếng, trả miếng”

Ngày 3/2 Mỹ trừng phạt thêm 13 cá nhân và 12 thực thể liên quan tới Iran. Đây là lệnh trừng phạt đầu tiên của chính quyền tân Tổng thống Donald Trump.

Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra danh sách 13 cá nhân và 12 thực thể liên quan tới Iran không được tiếp cận hệ thống tài chính của Mỹ hay làm ăn với các công ty Mỹ. Bên cạnh đó, các công ty hoặc những cá nhân nước ngoài nếu làm việc với các cá nhân và thực thể này cũng có nguy cơ bị Mỹ liệt vào danh sách đen.

Vốn chủ trương cứng rắn hơn với Iran từ chiến dịch tranh cử, tân Tổng thống Donald Trump đã chớp lấy thời cơ Iran thử tên lửa đạn đạo để trừng phạt nước này. Ảnh: AP
Các trừng phạt của chính phủ mới tại Mỹ cũng tương đồng với hành động mà chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Barack Obama áp đặt nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Tuy nhiên, quan chức cấp cao trong chính quyền của tân Tổng thống Donald Trump cho biết đây mới chỉ là “phát súng khai hỏa” nhằm chống lại cái mà ông Trump coi là “hành vi gây bất ổn” của Iran. Mỹ sẽ bổ sung trừng phạt nếu Iran không hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và tiếp tục hỗ trợ nhóm phiến quân Houthi tại Yemen.

Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ, trong số những mục tiêu mới bị áp đặt trừng phạt có những đối tượng ở Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Lebanon và Trung Quốc.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng sau khi Mỹ công bố trừng phạt mới với Iran, người phát ngôn Sean Spicer cho biết: “Tôi cho rằng trừng phạt mới này cho thấy rõ ràng lập trường mạnh mẽ của Mỹ nhằm chống lại các hành động của Iran. Các trừng phạt này không thể công bố một cách nhanh chóng. Mỹ luôn luôn có những lựa chọn bởi vì chúng tôi đã có cả quá trình làm việc về vấn đề này. Việc công bố trừng phạt một cách nhanh chóng và quyết đoán là vì thời điểm đã đến. Tổng thống đã quyết định công bố trừng phạt vào thời điểm này vì những hành động gần đây của Iran.”

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Iran bảo vệ vụ phóng thử tên lửa mới nhất, đồng thời cho rằng các trừng phạt mới của Mỹ sẽ vi phạm thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đã lên tiếng khẳng định Iran hành động có trách nhiệm trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Ông nói: “Iran đang cho thấy sự chín chắn trong hành xử chính trị liên quan tới các vấn đề khu vực và quốc tế. Những quyết định của Iran đều được cân nhắc kỹ càng. So với nhiều nước khác thì hành xử của Iran không có nghĩa lý gì. “Sự non nớt” có thể thấy rõ trong hành động của các nước. Đó có thể là một nước lớn, nhưng hành xử và lời nói của họ lại không hề chín chắn.”

Từ khi vận động tranh cử tân Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ cứng rắn hơn với Iran. Theo một số nguồn thạo tin, ngay sau khi nhậm chức ông Trump đã tìm cách gia tăng sức ép đối với Iran và việc Iran tuyên bố phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo do chính nước này sản xuất hôm 29/1 đã đẩy nhanh quyết định của tân Tổng thống Mỹ.

Căng thẳng Mỹ - Iran đang không ngừng leo thang trên mọi mặt trận. Đáp trả sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump đối với công dân của 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số, trong đó có Iran, Bộ Ngoại giao Iran cùng ngày 3/2 thông báo từ chối cấp thị thực cho các vận động viên Mỹ tham gia giải đấu vật thế giới được tổ chức ở miền Tây Iran. Ngày 31/01, Iran cũng đã tuyên bố ngừng cấp thị thực cho các công dân Mỹ, song sẽ có trường hợp ngoại lệ được một ủy ban đặc trách của Bộ Ngoại giao Iran xem xét./. 

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết