Tiếng Việt | English

22/12/2017 - 03:45

Mỹ Quý Đông giữ vững an ninh, trật tự vùng biên

Mỹ Quý Đông là 1 trong 5 xã biên giới của huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thời gian qua, nhờ làm tốt công tác phối hợp giữa 3 lực lượng: Công an (CA), quân sự (QS), biên phòng (BP) nên tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn được giữ vững.

Hiệu quả từ công tác phối hợp

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã - Trương Thị Thu Trang, cho biết hàng năm, Đảng ủy, UBND xã thường xuyên lãnh, chỉ đạo lực lượng CA, QS phối hợp lực lượng Bộ đội BP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây theo dõi, nắm chắc tình hình, bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị trên tuyến biên giới. Theo đó, 3 lực lượng: CA, QS, BP chủ động phối hợp, xây dựng các phương án, kế hoạch hoạt động tuần tra, bảo vệ tuyến biên giới, kịp thời truy quét, trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT, an toàn xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Tình hình an ninh, trật tự biên giới ổn định, giúp người dân an tâm lao động, sản xuất

Năm qua, 3 lực lượng phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức 136 cuộc thông tin, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh; phân giới, cắm mốc; bảo vệ đường biên, cột mốc;... Đặc biệt, 3 lực lượng làm tốt công tác phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tổ chức 30 cuộc tuần tra, tạm giữ trên 2.300 gói thuốc lá lậu các loại và 2 xe môtô là phương tiện vận chuyển.

3 lực lượng còn trực tiếp tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai, thực hiện một số phong trào mang lại hiệu quả thiết thực: Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bảo vệ đường biên, cột mốc, Tiếng kẻng vùng biên,...; đồng thời, thường xuyên phối hợp xã Mê Soth Ngoot, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia, giải quyết các vấn đề biên giới, củng cố quan hệ hợp tác láng giềng tốt đẹp, duy trì đoàn kết, hữu nghị và phát triển lâu dài, bảo đảm an ninh chính trị, ANTT biên giới.

Ông Đặng Sầu Riêng, ngụ ấp 6, chia sẻ: “Nhờ có 3 lực lượng: CA, QS, BP phối hợp hoạt động chặt chẽ, nhuần nhuyễn, thời gian qua, tình hình ANTT khu vực biên giới được giữ vững. Nông dân hai bên biên giới có điều kiện giao lưu, học tập kinh nghiệm, an tâm lao động, sản xuất”.

Cùng với giữ gìn ANTT, 3 lực lượng còn phối hợp các đoàn thể, khối vận tham gia xây dựng nông thôn mới, phát quang bụi rậm ven đường, khai mương thoát nước, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn. Ông Võ Văn Bình, ngụ ấp 3, phấn khởi: “Diện mạo xã vùng biên ngày càng khởi sắc. Đường sá được đầu tư sửa chữa, nâng cấp giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn”.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở xã biên giới Mỹ Quý Đông được nâng cấp, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn

Tiếp tục duy trì

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã - Trương Thị Thu Trang, thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo lực lượng CA, QS phối hợp lực lượng BP đóng trên địa bàn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.  Đặc biệt, xã tiếp tục nhân rộng, phát huy các phong trào phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đẩy mạnh công tác đối ngoại với nước láng giềng, duy trì các cuộc họp lệ giữa các ngành chuyên môn với nhau, trao đổi thông tin tình hình, đấu tranh giải quyết ổn thỏa những vấn đề xảy ra ở khu vực biên giới,...

Dù đời sống của người dân biên giới Mỹ Quý Đông còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 lực lượng: CA, QS, BP, những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn luôn bảo đảm. Điều này góp phần quan trọng cho Đảng bộ xã đạt trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết