Tiếng Việt | English

30/04/2017 - 14:58

Mỹ tái khẳng định thỏa thuận về chi phí triển khai THAAD ở Hàn Quốc

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ khẳng định liên minh Mỹ-Hàn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hàn Quốc hôm 30/4 cho biết, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông H.R. McMaster, đã tái khẳng định thỏa thuận sẵn có giữa hai nước về chi phí triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Tên lửa THAAD
Theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, trong cuộc điện đàm sáng nay theo giờ địa phương, ông McMaster đã khẳng định với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Kwan-jin rằng liên minh Mỹ-Hàn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 27/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông muốn Hàn Quốc chi trả cho việc triển khai THAAD.

Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc đã phản hồi rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về khoản chi phí này theo thỏa thuận song phương giữa 2 nước./.

Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters 

Chia sẻ bài viết