Tiếng Việt | English

09/04/2017 - 05:36

Mỹ triển khai 1.500 quân đến Afghanistan để chống tàn dư của al-Qaeda

 

Lính Mỹ tuần tra tại một ngôi làng của Afghanistan. (Nguồn: bouhammer.com)

Hãng ANI News ngày 08/4 đưa tin Mỹ sẽ điều 1.500 binh sỹ từ tiểu bang Alaska tới Afghanistan vào cuối năm 2017, theo một phần của kế hoạch luân chuyển định kỳ lực lượng nhằm hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố của Washington trước tàn dư của mạng lưới al-Qaeda.

Trong một tuyên bố, chỉ huy Lục quân Mỹ ở Alaska, Thiếu tướng Bryan Owens nêu rõ: ''Những binh sỹ này được huấn luyện khắt khe trong nhiều điều kiện môi trường và khí hậu. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thể hiện xuất sắc và vượt qua mọi thách thức mà họ phải đối mặt khi được triển khai nhiệm vụ'."

Hiện Mỹ có khoảng 8.400 binh sỹ ở Afghanistan. Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ triển khai khoảng 300 lính thủy đánh bộ Mỹ tới tỉnh Helmand ở miền Nam Afghanistan./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết