Tiếng Việt | English

31/08/2016 - 13:12

Mỹ và Hàn Quốc ban hành cảnh báo đi lại tới Singapore do dịch Zika

Mỹ và Hàn Quốc ngày 30/8 đã ban hành cảnh báo người dân, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai đi lại tới Singapore.

Các nhân viên môi trường Singapore phun thuốc phòng ngừa virus Zika lây lan tại các khu vực công cộng. Ảnh: AP

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh do virus Zika đang lan rộng ở quốc gia Đông Nam Á này.

Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ cho biết, những phụ nữ đang mang thai cần phải tham khảo ý kiến của bác sỹ và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp ngừa muỗi đốt nếu có việc phải tới Singapore. Những phụ nữ mang thai sau khi trở về từ Singapore nên làm xét nghiệm kiểm tra có bị nhiễm virus Zika hay không.

Hàn Quốc cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai mà những người đang lên kế hoạch mang thai nên hủy các chuyến đi tới Singapore và cho rằng những người trở về từ Singapore nên tránh mang thai trong vòng 2 tháng.

Trước đó, Australia và Anh cũng ban hành cảnh báo du lịch tới Singapore do dịch virus Zika.

Hiện có 82 trường hợp nhiễm virus Zika ở Singapore. Các nước láng giềng như Malaysia và Indonesia cũng đã đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ ngăn ngừa dịch Zika và tăng cường máy kiểm tra thân nhiệt ở các sân bay và các chốt kiểm tra biên giới với Singapore./.

Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters 

Chia sẻ bài viết