Tiếng Việt | English

25/02/2016 - 14:35

Mỹ và Trung Quốc nhất trí mở rộng trừng phạt Triều Tiên

Các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên có thể được đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bỏ phiếu trong vài ngày tới.

Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí một thỏa thuận về mở rộng các lệnh trừng phạt trong Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa mới đây. Nhà Trắng không tiết lộ nội dung chi tiết của dự thảo nghị quyết này, song cho biết những trừng phạt mới sẽ sớm được công bố.

Các nguồn tin từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng xác nhận, Mỹ và Trung Quốc hôm qua (24/2) đã nhất trí về bản dự thảo nghị quyết cho phép mở rộng các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Các lệnh trừng phạt mới có thể được đưa ra Hội đồng Bảo an để bỏ phiếu trong vài ngày tới.

Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí một thỏa thuận về mở rộng các lệnh trừng phạt trong Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Cũng theo thông báo hôm qua của Nhà Trắng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới thăm Mỹ và tham dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân diễn ra tại Washington từ ngày 31/3 tới ngày 1/4 tới.

Trong cuộc hội đàm tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố đã đạt được “tiến bộ” hướng tới nhất trí về một nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân mới đây.

Ngoại trưởng Mỹ đánh giá hai bên đã đạt được “tiến bộ đặc biệt” và “rất xây dựng”, đồng thời tiết lộ dự thảo nghị quyết về Triều Tiên sẽ “vượt qua tất cả những gì đã được thông qua trước đây”.

Trong khi đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc khẳng định, Mỹ và Trung Quốc nhất trí rằng, Triều Tiên không được phép phát triển vũ khí hạt nhân; đồng thời khẳng định sự cần thiết phải khôi phục lại bàn đàm phán sáu bên.

Ông Vương Nghị nói: “Trung Quốc hy vọng khôi phục đàm phán 6 bên. Như tôi đã từng nói, với bất cứ vấn đề nóng nào trên thế giới, chúng ta cần phải giải quyết thông qua đàm phán và vấn đề hạt nhân Triều Tiên không phải là ngoại lệ. Khôi phục đàm phán 6 bên cần tới nỗ lực của tất cả các bên liên quan. Chúng tôi hy vọng cơ hội trở lại bàn đàm phán 6 bên sẽ tới trong tương lai gần”.

Mỹ và Trung Quốc trong gần 2 tháng qua đã đàm phán về một dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân hồi tháng 1 và vụ phóng vệ tinh tên quỹ đạo mà nhiều nước phương Tây cho là một vụ thử tên lửa tầm xa hôm 7/2.

Thông tin về dự thảo nghị quyết mở rộng các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên không khiến cho tình hình khu vực hạ nhiệt căng thẳng. Trong những ngày qua, Hàn Quốc và Triều Tiên đã có những tuyên bố mạnh mẽ cảnh báo sẽ đáp trả những hành động mà các bên cho là khiêu khích và thù dịch.

Quân đội Hàn Quốc hôm qua (24/2) cảnh báo sẽ đáp trả một cách cứng rắn trước “những hành vi khiêu khích có thể” của Triều Tiên. Trước đó một ngày, Triều Tiên đã ra tuyên bố tấn công Phủ Tổng thống Hàn Quốc, đồng thời lên án mạnh mẽ cuộc tập trận chung hàng năm sắp diễn ra của liên quân Hàn-Mỹ.

Theo kế hoạch, trong thời gian từ ngày 7/3 – 30/4, các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Giải pháp then chốt (Key Resolve)” và “Đại bàng non (Foal Eagle)” với quy mô và số binh sĩ tham gia lớn nhất từ trước tới nay. Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận hàng năm này là hành động tập dượt cho cuộc chiến tranh nhằm vào nước này./.

Hoàng Lê/VOV - Trung tâm Tin
Tổng hợp 

Chia sẻ bài viết