Tiếng Việt | English

12/03/2018 - 04:27

Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu vũ khí số 1 của Hàn Quốc

Máy bay chiến đấu Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin ngày 11/3, một viện nghiên cứu cho biết Mỹ có khả năng vẫn là thị trường nước ngoài lớn nhất đối với các mặt hàng quốc phòng của Hàn Quốc trong ít nhất 5 năm tới.

Báo cáo giai đoạn 2018-2022 của Viện Kinh tế công nghiệp và thương mại (KIET) cho rằng có khả năng Hàn Quốc sẽ giành được chương trình sản xuất máy bay huấn luyện thế hệ mới của Mỹ, trong khi các đơn hàng bổ sung có thể tăng số lượng tổng thể.

Mỹ hiện là nước đứng đầu về mua vũ khí sản xuất tại Hàn Quốc, dù Seoul nhập khẩu vũ khí nhiều hơn xuất khẩu sang Washington.

Bên cạnh các máy bay huấn luyện siêu thanh, KIET cho biết Hàn Quốc cũng khả năng xuất khẩu tàu ngầm, tàu hỗ trợ hải quân, pháo tự hành và các vũ khí dẫn đường./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết