Tiếng Việt | English

19/04/2017 - 10:00

Mỹ Yên vững vàng thế trận quốc phòng - an ninh

Xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An - nơi vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng 2 lần anh hùng (danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới) - không ngừng phát triển về kinh tế và mạnh về quốc phòng - an ninh (QP-AN).

Mỹ Yên giáp với huyện Cần Giuộc và TP.HCM, có nhiều tuyến giao thông đi qua nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn được bảo đảm.


Lực lượng công an, dân quân triển khai kế hoạch tuần tra

Trong quá trình phát triển kinh tế, địa phương chú trọng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Bên cạnh xây dựng mô hình tổ tự quản ở các ấp, nhân rộng trong các công ty, xí nghiệp, từ năm 2015, Mỹ Yên tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 204 chủ nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn trên địa bàn. Nhờ đó, an ninh, trật tự được giữ vững. Mỹ Yên còn kết hợp chặt chẽ với các xã trong cụm giáp ranh xây dựng tốt kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, chủ động tấn công, phòng thủ từ xa, đẩy lùi mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tội phạm, tệ nạn xã hội,... giữ vững địa bàn, góp phần phát triển KT-XH.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 40 triệu đồng/năm. 100% gia đình chính sách có mức sống khá, giàu. Năm 2011, Mỹ Yên đạt danh hiệu xã văn hóa cấp tỉnh và sớm về đích Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch UBND xã Mỹ Yên - Phạm Duy An khẳng định: Địa phương xác định phát triển KT-XH luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ QP-AN. Chúng tôi chú trọng xây dựng lực lượng công an, quân sự vững mạnh, đủ sức nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trên địa bàn trọng điểm về QP-AN. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về QP-AN cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Lực lượng vũ trang xã Mỹ Yên tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức giữ gìn an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Đến nay, xã xây dựng lực lượng dân quân đạt 1,21% so với dân số, kết quả huấn luyện hàng năm đạt 85% khá, giỏi. Bên cạnh huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, lực lượng dân quân thường trực chủ động phối hợp công an, dân phòng thường xuyên tuần tra, canh gác. Từ đầu năm đến nay, lực lượng vũ trang xã phối hợp tuần tra gần 100 cuộc, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp gây rối, đánh bạc,...

Bên cạnh đó, lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên bám địa bàn làm công tác dân vận giúp dân. Đặc biệt, lực lượng vũ trang xã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức vận động đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 lượt người thuộc gia đình chính sách và người già yếu, tàn tật trên địa bàn xã.

Giữ địa bàn ổn định tạo tiền đề quan trọng cho người dân an tâm phát triển KT-XH. Bà Đinh Thị Cẩm Hồng, người dân ấp 5, xã Mỹ Yên phấn khởi: Hàng đêm, lực lượng công an, dân quân, dân phòng thường xuyên tuần tra, canh gác nên người dân rất an tâm. Gia đình tôi kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ, việc mua bán cũng thuận lợi bởi trên địa bàn không xảy ra trộm cắp, gây rối hay tệ nạn xã hội,...

Anh hùng trong kháng chiến, hôm nay, Mỹ Yên từng ngày đổi mới trên nền tảng QP-AN vững chắc./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết