Tiếng Việt | English

30/10/2017 - 19:06

Nadal cần thêm một trận thắng để kết thúc năm với ngôi số 1

Sau khi lội ngược dòng đánh bại đối thủ “kỵ giơ” Juan Martin Del Potro (Argentina) để đoạt chức vô địch Thụy Sỹ mở rộng 2017, Roger Federer đã tuyên bố rút khỏi Paris Masters, dưỡng sức cho ATP Finals.

 

Nadal cần thêm một chiến thắng để chắc chắn kết thúc năm với ngôi số 1. Ảnh: Getty Images

Chiến thắng trên quê nhà Thụy Sỹ giúp Federer có được 500 điểm, thu hẹp khoảng cách với Nadal trên bảng xếp hạng ATP xuống còn 1.460 điểm. Tuy nhiên, với việc rút khỏi giải Master cuối cùng trong năm tại Paris, Federer đã hết cơ hội vượt mặt Nadal để đòi lại ngôi số 1 thế giới.

Cụ thể, Nadal chỉ cần thắng thêm một trận tại Paris Masters hoặc ATP Finals tổ chức ở London là chắc chắn kết thúc năm 2017 với ngôi số 1 thế giới. Đây được xem là nhiệm vụ quá dễ dàng với "ông vua sân đất nện".

Lần gần nhất Nadal kết thúc mùa giải với ngôi số 1 thế giới là vào năm 2013. Năm nay, Nadal đã đoạt 6 danh hiệu gồm Monte Carlo, Barcelona mở rộng, Madrid mở rộng, Roland Garros, Mỹ mở rộng và Trung Quốc mở rộng./.

Theo tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết