Tiếng Việt | English

11/01/2017 - 16:15

Năm 2016: Tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu còn phức tạp

Sáng ngày 11/1, Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm đến dự.

Theo đánh giá, trong năm 2016, Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo sâu sát, chặt chẽ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Công tác phòng, chống tội phạm được tăng cường, tình hình tội phạm có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm 2015.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đạt các chỉ tiêu theo quy định. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt nhiều hiệu quả, giúp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh, tiến hành thường xuyên với nhiều hình thức.


Đại biểu dự hội nghị

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế: Quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh qua biên giới Việt Nam - Campuchia có lúc, có nơi chưa chặt chẽ nên vẫn còn xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu phức tạp; các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu, trộm cắp tài sản còn cao.

Ngoài ra, công tác giải quyết tin báo tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử còn vi phạm thời hạn, bị trả hồ sơ điều tra bổ sung, án bị hủy, cải sửa do lỗi của cán bộ tiến hành tố tụng, án oan sai,…

Năm 2017, Ban Nội chính tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, nhất là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.


Lực lượng chống buôn lậu Bộ đội Biên phòng và Hải quan kiểm đếm tang vật. Ảnh: Minh Luận

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 33/CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động các cơ quan, tổ chức, đơn vị; công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm;…/.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết