Tiếng Việt | English

06/01/2017 - 16:20

Năm 2016: Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 11,9%

Ngày 6/1, Công an tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Ngô Kiên - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần. Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.


Đại biểu dự hội nghị

Trong năm 2016, nhằm bảo đảm tình hình an ninh, trật tự (ANTT), Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường ra quân thực hiện các đợt cao điểm tấn công tội phạm và thực hiện các kế hoạch chuyên đề phòng, chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an các cấp thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn giáp ranh, bảo đảm ANTT địa bàn nông thôn, nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án, tập trung triệt phá nhiều vụ cờ bạc, triệt xóa nhiều ổ, nhóm tội phạm.

Nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp trên, tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2015. Theo thống kê, năm 2016, lực lượng Công an các cấp triệt xóa 356 tụ điểm cờ bạc; bắt, vận động đầu thú 62 đối tượng có quyết định truy nã.


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bên cạnh đó, lực lượng Công an toàn tỉnh tăng cường lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm, chốt chặn khép kín địa bàn. Qua đó, phát hiện bắt giữ hơn 180 vụ, trên 70 đối tượng phạm tội quả tang; giải tán gần 1.300 nhóm, hơn 7.000 đối tượng tụ tập đêm khuya; phát hiện, bắt giữ gần 1.800 vụ buôn lậu; 570,895 tấn đường cát và hàng hóa khác trị giá 4,573 tỉ đồng; tạm giữ 153 xe ô tô, 964 xe mô tô, 82 xuồng máy là phương tiện vận chuyển.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt giữ hơn 40 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, bắt 62 đối tượng,...

Năm 2016, tai nạn giao thông đường bộ giảm 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2015. Theo đó, trên địa bàn tỉnh xảy ra 303/346 vụ tai nạn giao thông (giảm 12,4%); làm chết 142/176 người (giảm 19,3%), bị thương 273/354 người (giảm 22,9%). Tai nạn giao thông đường thủy giảm, trong năm xảy ra 7/9 vụ, làm chết 7/8 người, bị thương 2/0 người.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần đánh giá cao hoạt động bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của ngành Công an trong năm 2016.

Đồng thời, đồng chí chỉ đạo ngành Công an cần chủ động phối hợp các ngành, các cấp, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án; phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không để xảy ra tình huống bất ngờ; tăng cường phối hợp lực lượng Quân đội, Biên phòng giữ vững an ninh biên giới, phòng ngừa, đấu tranh, hạn chế đến mức thấp nhất tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.


Thiếu tướng Phan Chí Thanh – Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 4 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2016

Dịp này, Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2016; 6 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và 9 đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết