Tiếng Việt | English

05/02/2018 - 15:53

Năm 2017, các ngành tỉnh Long An tiếp nhận, giải quyết trên 7.500 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo

Ngày 05/02, Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018.

Đến dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Phạm Chí Tâm chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 81 tỉnh - Phạm Văn Cảnh phát biểu tại hội nghị

Qua triển khai quán triệt thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phối hợp giữa UBND, các ngành liên quan và các cấp Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân được triển khai tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về vị trí, vai trò của tổ chức Hội và trong tham gia xây dựng chính quyền; việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân bảo đảm đúng pháp luật, góp phần ổn định trật tự xã hội ở địa phương.

Năm 2017, các ngành tỉnh tổ chức tiếp trên 7.500 lượt công dân, chủ yếu về mức bồi thường hỗ trợ thấp, giải quyết tái định cư chậm, đòi lại đất cũ và tố cáo sai phạm của chính quyền địa phương thuộc lĩnh vực hành chính; có gần 3.500 đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng hơn 4,6% so  cùng kỳ. Trong đó, đơn thuộc thẩm quyền là 700 đơn, không thuộc thẩm quyền là 2.779, giải quyết thuộc thẩm quyền đạt 91,3% đơn thư khiếu nại, giải quyết thuộc thẩm quyền đạt 95,7% đơn tố cáo,…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, góp ý để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác năm 2017 như tình hình khiếu nại, tố cáo tại một số huyện: Thủ Thừa, Bến Lức,… vẫn diễn ra gay gắt và bức xúc. Nội dung khiếu nại, tố cáo phần lớn liên quan đến đất đai, bồi thường hỗ trợ và giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất liên quan nhiều đến đối tượng khiếu nại là nông dân,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 81 tỉnh - Phạm Văn Cảnh tiếp thu và ghi nhận những ý kiến thảo luận, góp ý và đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ đạo 81 các cấp củng cố, kiện toàn, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cơ sở, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên; tăng cường việc xây dựng các mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tăng cường công tác phối hợp các ngành chức năng giải quyết những vướng mắc của nông dân trong đời sống và sản xuất – kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết