Tiếng Việt | English

18/01/2017 - 18:23

Năm 2017, Long An đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 9,3%

Năm 2016, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là biến đổi khí hậu, hạn – mặn diễn ra gay gắt nhưng tốc độ tăng trưởng của tỉnh là hơn 9%. Các cơ quan báo chí, phóng viên tác nghiệp trên địa bàn tỉnh đã góp phần thông tin, tuyên truyền cùng thành tích chung của tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Lê Tấn Dũng chủ trì họp báo

Ngày 18/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Lê Tấn Dũng chủ trì họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, tổng sản phẩm trong tỉnh đạt 57.246 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng 9,05%, trong đó khu vực nông lâm, thủy sản tăng 0,6%, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 14,2%, khu vực xthương mại – dịch vụ tăng 7,9%. Trong năm có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã của tỉnh đạt NTM đến cuối 2016 là 57 xã. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, trong năm 2016, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, xúc tiến đầu tư cũng đạt kết quả rất tích cực; văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường, thể thao, du lịch, giải quyết việc làm, giảm nghèo, cải cách hành chính,... cũng đạt nhiều kết quả quan trọng đóng góp vào sự tăng trưởng, phát triển của tỉnh.


Năm 2017, tỉnh đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng công nghiệp – xây dựng là 13,5%. Ảnh: Mai Hương

Năm 2017, tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Tập trung mọi nguồn lực thực hiện 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Phát triển và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính,...

Năm 2017, tỉnh đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 9,3%; trong đó nông lâm, thủy sản tăng 2%, công nghiệp – xây dựng tăng 13,5%, thương mại - dịch vụ khoảng 8%; sản lượng lương thực trên 2,8 triệu tấn, trong đó có khoảng 1 triệu tấn lúa chất lượng cao; thu nhập bình quân đầu người 56 triệu đồng/năm; giá trị kim ngạch xuất khẩu khoảng 4.800 triệu USD, giá trị kim ngạch nhập khẩu khoảng 3.700 triệu USD. Ngoài ra có thêm 22 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn hóa, nâng lên 75,5% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM…


Nhà báo đặt câu hỏi

Tại cuộc họp báo, các phóng viên đến từ các cơ quan báo chí đặt ra một số vấn đề, vụ việc: Xử lý xe quá tải, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp ở Đức Hòa; vụ vi phạm xây dựng, gây ô nhiễm môi trường tại nhà máy xay xát Ngọc Long (huyện Thủ Thừa), huyện và tỉnh có “bó tay”? Khai thác khoáng sản ở Đức Hòa; an toàn thực phẩm ở các trường học; tình hình chống buôn lậu; xét duyệt hộ nghèo,...

Lãnh đạo các sở, ngành trả lời, làm rõ thêm một số thông tin mà báo chí đề cập.


Ngành chức năng trả lời làm rõ thêm một số vấn đề báo chí nêu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những nội dung mà báo chí thông tin thời gian qua. Qua đó, giúp các ngành, địa phương, tỉnh nắm bắt, giải quyết kịp thời các vụ việc. Ngoài ra, ông cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương quan tâm giải quyết những vấn đề tồn đọng và chủ động thông tin với báo chí.

“Mong rằng, thời gian tới, các phóng viên, cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành trong việc thông tin kịp thời các vấn đề ở tỉnh”, ông Lê Tấn Dũng nhấn mạnh./.

Tấn Lộc – Lê Đức

Chia sẻ bài viết