Tiếng Việt | English

04/05/2017 - 04:03

Năm 2017: Nhiều xã quyết tâm về đích nông thôn mới

Theo lộ trình, năm 2017, tỉnh Long An chọn 8 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là Hướng Thọ Phú (TP.Tân An), Lạc Tấn, Mỹ Bình (huyện Tân Trụ), Thanh Phú Long, Vĩnh Công (huyện Châu Thành), Long An (huyện Cần Giuộc), Tân Ân (huyện Cần Đước) và Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa). Các địa phương này đang nỗ lực về đích theo kế hoạch.

Tập trung hoàn thiện các tiêu chí còn lại

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành - Nguyễn Minh Châu cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Phú Long quyết tâm hoàn thành 2 tiêu chí còn lại (giao thông và cơ sở vật chất văn hóa) để sớm được công nhận là xã nông thôn mới. Để hoàn thành 2 tiêu chí này, ngoài nguồn ngân sách nhà nước, địa phương tiếp tục vận động người dân cùng tham gia thực hiện.

Lộ La Cua xã Thanh Phú vừa được hoàn thànhSau thời gian thi công, tuyến đường La Cua thuộc ấp Thanh Phú, xã Thanh Phú Long hoàn thành, chiều dài hơn 1km, rộng 4m với tổng nguồn vốn đầu tư 2 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Bảnh, ngụ ấp Thanh Phú chia sẻ: “Khi tuyến đường này được triển khai thi công, người dân rất đồng tình. Không chỉ hiến đất, người dân còn đóng góp hàng trăm triệu đồng làm đường”. Hay tuyến lộ Bào Dài đang được triển khai thi công với chiều dài hơn 2km, tổng kinh phí xây dựng gần 3 tỉ đồng.

Bí thư Chi bộ ấp Bào Dài - Phạm Văn Tám cho biết: Qua vận động, tuyên truyền, người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của chương trình, đồng tình ủng hộ, đóng góp sức người, sức của để chung tay xây dựng. Cụ thể, tuyến đường này, người dân hiến gần 4.500m2 đất và đóng góp gần 800 triệu đồng.

Để thực hiện đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, thời gian qua, địa phương cải tạo các trường học cũ, nâng cấp nhà văn hóa và trụ sở ấp làm điểm sinh hoạt Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Riêng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã đang được tỉnh đầu tư xây dựng với nguồn vốn 3,5 tỉ đồng.

Trường học xã Lạc Tấn được xây dựng khang trang

Là 1 trong 8 xã được tỉnh chọn về đích nông thôn mới năm 2017, bộ mặt nông thôn xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ dần thay đổi. Hiện tại, trên địa bàn xã có chợ, tuy nhiên, do xây dựng khá lâu nên xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân. Xã được chủ trương của tỉnh cho xây dựng khu dân cư - thương mại Lạc Tấn với diện tích 4,1ha, đang triển khai thực hiện giai đoạn 1 và được người dân đồng tình hưởng ứng, đến nay, kê biên được trên 90%.

Nâng chất các tiêu chí đạt thấp

Hơn 5 năm nỗ lực, phấn đấu, đến nay, xã Lạc Tấn đạt 18/19 tiêu chí nông thôn mới. Tổng nguồn lực huy động cho xây dựng nông thôn mới của xã từ năm 2010 đến nay hơn 87,5 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước (tỉnh, huyện, xã) hơn 60 tỉ đồng; vốn nhân dân đóng góp hơn 27 tỉ đồng.

Hiện các tiêu đạt nhưng ở mức thấp, cần tiếp tục củng cố: Giao thông, môi trường, an ninh, trật tự.

Ngoài ra, xã tiếp tục chuyển đổi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phối hợp các ngành chức năng của huyện tổ chức các lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học - công nghệ: Sản xuất lúa, rau an toàn sinh học, chăn nuôi.

Chủ tịch UBND xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An - Bùi Đức Quốc cho biết: Ngoài việc tập trung xây dựng hoàn chỉnh 2 tiêu chí còn lại là cơ sở vật chất văn hóa và hình thức tổ chức sản xuất, địa phương tập trung nâng chất các tiêu chí đạt thấp như giao thông, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông nông thôn; vận động người dân cam kết bảo vệ môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp;...

Xã Hướng Thọ Phú tập trung nâng chất các tiêu chí đạt thấp

Nỗ lực cán đích dúng hẹn

“Xác định xây dựng nông thôn mới là cơ hội để thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển, Đảng bộ, chính quyền xã Thanh Phú Long tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí, kiện toàn ban chỉ đạo từ xã đến ấp, phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng tiêu chí.

Trước tiên là tập trung thực hiện hoàn thành 2 tiêu chí còn lại, dự kiến 2 tiêu chí này đạt trong quí II-2017, phấn đấu cuối năm 2017 về đích nông thôn mới” - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Phú Long - Nguyễn Minh Châu cho biết thêm.

Chủ tịch UBND xã Lạc Tấn - Nguyễn Văn Truyền cho biết: Hiện, xã Lạc Tấn còn vướng tiêu chí chợ nông thôn. Về phía địa phương triển khai thực hiện công tác quy hoạch, tổ chức kê biên, còn việc áp giá đền bù, đầu tư xây dựng khu dân cư - thương mại đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn, ngoài khả năng của địa phương, các cấp, các ngành cần quan tâm hỗ trợ để xã kịp về đích vào cuối năm 2017.

Để về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch, ngoài sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của toàn thể nhân dân, các xã rất cần sự quan tâm hỗ trợ hơn nữa từ các cấp, các ngành./.

Cuối năm 2016, số tiêu chí nông thôn mới đạt bình quân toàn tỉnh là 15,5 tiêu chí/xã, tăng 9,5 tiêu chí so với năm 2010; có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 30,1% tổng số xã); 50 xã đạt từ 14-18 tiêu chí (chiếm 30,1%); 50 xã đạt từ 10-13 tiêu chí (chiếm 30,1%); 6 xã đạt từ 6-9 tiêu chí (chiếm 3,6%). Đến tháng 3/2017, toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt 19 tiêu chí.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết