Tiếng Việt | English

12/03/2019 - 11:30

Năm 2018, trên 7 tỉ đồng chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

Sáng 12/3, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018 – 2023 nhằm đánh giá hoạt động Hội năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tại hội nghị, đại biểu thảo luận về quy chế làm việc của Ban Chấp hành Tỉnh hội khóa IV và công tác tuyên truyền thi đua năm 2019, nhất là đợt tuyên truyền thi đua nhân kỷ niệm 58 năm thảm họa da cam ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh, công tác xây dựng mô hình chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân, người khuyết tật cùng một số vấn đề liên quan đến việc vận động nguồn lực chăm lo cho nạn nhân trong tỉnh.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh  -  Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngoài ra, Ban Chấp hành Tỉnh hội trao đổi, thống nhất công tác củng cố tổ chức Hội, công tác phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, phân bổ việc cấp xe lăn, xe lắc, thực hiện tốt kế hoạch liên tịch với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trong hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường.

Hiện nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh có 104 hội cơ sở, liên chi hội cơ sở ở 112/192 xã, phường, thị trấn, với hơn 5.100 hội viên. Toàn tỉnh có hơn 1.500 nạn nhân chất độc da cam đang hưởng chế độ chính sách hàng tháng. Năm 2018, các cấp Hội trong tỉnh vận động trên 7 tỉ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở, khám chữa bệnh,... phối hợp vận động trao tặng hơn 8.400 phần quà, góp phần giúp nạn nhân chất độc da cam và gia đình có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết