Tiếng Việt | English

12/11/2019 - 19:50

Năm 2019, ấp Cây Me giảm 13 hộ nghèo và cận nghèo

Ngày 12/11, ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An long trọng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019), đây là ấp được tỉnh chọn làm điểm tổ chức ngày hội.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân tại ngày hội

Trong năm qua, Ban Vận động khu dân cư ấp Cây Me đã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt nhiều kết quả, thực hiện việc chuyển đổi những vùng đất gò cao sản xuất lúa kém hiệu qua sang trồng cây bắp, mè và cây ăn trái, bước đầu cho lợi nhuận khá. Qua đó, không chỉ tạo việc làm mà còn giúp người dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Xét hỗ trợ máy phun phân, thuốc cho 4 hộ nghèo từ Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất của Chính phủ; trao tặng bò giống cho 14 hộ nghèo do Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động hỗ trợ. Qua đó, giúp cho 5 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo trên địa bàn vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Lê Văn Hùng trao bảng tượng trưng căn nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng cho UBMTTQVN huyện Tân Hưng 

Ban Vận động tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể xã xét cho 326 hộ vay với tổng số tiền là 8,7 tỉ đồng cho những hộ khó khăn có vốn để sản xuất, chăn nuôi. Vận động người dân đăng ký gia đình văn hóa đạt 100%, cuối năm xét đạt 382/390 hộ, chiếm 97,9%; ấp có 100% hộ dân sử dụng điện; 99% hộ có phương tiện đi lại bằng xe gắn máy; 100% hộ có phương tiện nghe nhìn; 92% hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố;...

Dịp này, UBND xã Hưng Điền trao tặng 12 phần quà cho cán bộ, nhân dân 2 xã nước bạn Campuchia giáp ranh

Thông qua công tác tuyên truyền, ý thức về phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm của người dân được nâng lên, góp phần hạn chế tối đa các tệ nạn xã hội xảy ra. Tổ hòa giải thường xuyên được củng cố, kiện toàn, tổ chức và hoạt động hiệu quả, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân.

Dịp này, có 2 tập thể và 10 cá nhân được khen thưởng có thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019./.

                                                                                                                                                            Văn Đát

Chia sẻ bài viết