Tiếng Việt | English

17/10/2017 - 20:16

Năm 2020: Long An có 23 đô thị

Ngày 17/10/2017, UBND tỉnh Long An tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 và Nghị quyết số 220/2015/NQ-HĐND ngày 03/11/2015 của HĐND tỉnh Long An về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến năm 2020. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần chủ trì, đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp thực hiện đề hoàn thành chương trình phát triển đô thị theo kế hoạch

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp, ngành liên quan. Hiện nay, Long An có 8 đô thị các loại được công nhận, trong đó, 1 đô thị loại III (thành phố Tân An), 6 đô thị loại IV (thị xã Kiến Tường; các thị trấn: Hậu Nghĩa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa), 1 đô thị vừa được công nhận loại V (Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa) và 9 đô thị loại V dự kiến được công nhận quí IV/2017.

Chương trình phát triển đô thị đến năm 2020, Long An sẽ có 23 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II (Tân An), 3 đô thị loại III (Kiến Tường, Bến Lức, Hậu Nghĩa), 10 đô thị loại IV và 9 đô thị loại V.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần chỉ đạo các sở, ban, ngành theo dõi nội dung của Nghị quyết HĐND, quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh để tập trung phối hợp đầu tư các nguồn vốn, thực hiện có hiệu quả chương trình.

Đối với các địa phương cần rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn để tập trung nguồn lực phát triển đô thị. UBND tỉnh cũng kiến nghị HĐND tỉnh xem xét cân đối, bố trí vốn kịp thời cho địa phương để hoàn thành các tiêu chí còn thiếu.../.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết