Tiếng Việt | English

16/10/2018 - 14:42

Năm học 2017-2018: Long An có 270 học sinh vi phạm trật tự, an toàn xã hội

Sáng 16/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Long An phối hợp Công an tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trường học năm học 2017 - 2018.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - Huỳnh Thanh Phong chủ trì hội nghị

Thời gian qua, bên cạnh đa số cán bộ, giáo viên (GV) và học sinh (HS) có nhận thức tốt, lập trường, tư tưởng vững vàng, tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, một bộ phận GV, HS nhận thức còn hạn chế. Do nắm bắt tốt tư tưởng nên ngành GD&ĐT phối hợp ngành Công an kịp thời ngăn chặn, bảo đảm ANTT.

Trong năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 270 HS vi phạm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), trong đó có 40 em gây rối, đánh nhau trong và ngoài trường học; 154 em vi phạm trật tự, an toàn giao thông (ATGT); 76 HS nghiện game. Ngoài ra, có 7 GV vi phạm: Thiếu tinh thần trách nhiệm; vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình; vi phạm những điều đảng viên không được làm; tham gia trang mạng xã hội chia sẻ nội dung sai sự thật; 1 vụ GV xâm hại HS THCS, cơ quan điều tra khởi tố vụ án theo quy định; 1 vụ phụ huynh xúc phạm giáo viên (cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh tại huyện Bến Lức) gây xôn xao dư luận và 33 đơn thư khiếu nại, tố cáo cán bộ, GV dạy thêm, học thêm, tiêu cực,….

Bên cạnh đó, năm học này còn xảy ra 4 vụ mất cắp tài sản tại các trường học (1 vụ HS bị mất tài sản, 3 vụ mất tài sản của nhà trường) thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng; 1 vụ cháy bếp ăn Trường Mầm non Bình Minh, huyện Đức Hòa, thiệt hại gần 40 triệu đồng do chập điện.

Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phối hợp chặt chẽ, tổ chức tại 13 điểm trường với 6.500 GV, HS tham gia; xây dựng 138 hòm thư cùng hệ thống camera ANTT giám sát tại các điểm trường; tổ chức 578 cuộc tuyên truyền về ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tác hại thuốc lá, ma túy, HIV/AIDS, ATGT,...với 156.983 lượt cán bộ, GV, HS tham gia.

Khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại trường học

Các trường còn duy trì mô hình “Cổng trường ATGT”, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT trường học. Toàn tỉnh xây dựng 218 Đội Bảo vệ chuyên trách với 321 thành viên, 292 Đội Bảo vệ nội bộ với 1.537 thành viên, 273 Đội Cờ đỏ với 10.567 thành viên, 256 Đội Tự quản với 1.925 thành viên, 798 Đội Xung kích với 4.737 thành viên. Chất lượng của lực lượng nòng cốt khá tốt, góp phần lan tỏa ý thức cảnh giác trong đội ngũ cán bộ, GV và HS. Nhiều trường đề ra giải pháp quản lý HS chậm tiến, trốn học, cờ bạc, quậy phá, trộm cắp,…để ổn định trật tự, duy trì ANTT trước cổng trường học và khu vực xung quanh. Đồng thời, 2 ngành cũng phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối các kỳ thi diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu cũng đóng góp ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm TTATXH thời gian tới.

Trong năm học 2018 - 2019, 2 ngành tiếp tục phối hợp làm tốt công tác bảo đảm ANTT tại các trường học. Trong đó, duy trì lực lượng bảo vệ thường trực tại trường học, trụ sở cơ quan; thực hiện phòng, chống cháy nổ; chủ động phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời trộm cắp tài sản; củng cố Đội Cờ đỏ, Đội Tự quản, Đội ANTT trong nhà trường và nhân rộng các mô hình tiên tiến. Đồng thời, các đơn vị xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan theo Nghị định 06/2013/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan; quản lý chặt chẽ đội ngũ bảo vệ, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, kỹ năng, nghiệp vụ; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng bảo vệ trường học với cơ quan Công an các cấp, lực lượng dân phòng địa phương;.../.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết