Tiếng Việt | English

28/03/2019 - 09:30

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng trong thanh niên

Những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Long An chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều cuộc hành trình đến những địa chỉ đỏ, góp phần nâng cao công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều cuộc hành trình đến những địa chỉ đỏ, góp phần nâng cao công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Đổi mới phương thức tuyên truyền

Công tác giáo dục truyền thống cho ĐVTN được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai dưới nhiều hình thức gắn với các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh cho biết: “Nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tư tưởng cho giới trẻ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn biên tập, thiết kế các tài liệu tuyên truyền pháp luật dưới dạng inforgraphic (đồ họa thông tin), giới thiệu các chính sách, pháp luật mới trong tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng và đăng tải trên Website Tỉnh đoàn, Facebook và Zalo Tuổi trẻ Long An. Riêng các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chú trọng tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị gắn liền với các di tích lịch sử tại địa phương: Tự hào Việt Nam, Em yêu lịch sử Việt Nam, Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, Hành trình đến với địa chỉ đỏ, Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi,...”.

Theo Bí thư Huyện đoàn Tân Thạnh - Nguyễn Xuân Tươi, hàng năm, các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều cuộc hành trình đến những địa chỉ đỏ trên địa bàn huyện, nhất là về thăm, tìm hiểu Khu di tích Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam bộ  (xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh). Đây không chỉ là nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt, tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của cha anh ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn là bài học lịch sử quý giá, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

“Đến Khu di tích Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam bộ, em biết thêm về nơi ở, làm việc, chiến đấu của đồng chí Lê Duẩn và nhiều cơ quan của Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang từ cấp xứ đến khu, tỉnh trong thời gian 3 năm từ 1946-1949. Qua đó, giúp em hiểu hơn lịch sử địa phương, tự hào về truyền thống dân tộc, ra sức học tập,  rèn luyện” - Nguyễn Phương Thảo - học sinh Trường THPT Tân Thạnh, bộc bạch.

Những năm gần đây, ĐVTN cả nước nói chung, tuổi trẻ Long An nói riêng có cơ hội tham gia nhiều cuộc thi trên Internet hoặc trải nghiệm các ứng dụng trên điện thoại di động thông minh về tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết đại hội Đoàn các cấp,... Thông qua mạng xã hội, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, thu hút ĐVTN. Đặc biệt, nhiều tổ chức Đoàn còn chủ động xây dựng các sản phẩm video tuyên truyền hiện đại, trẻ trung, năng động trên mạng xã hội.

Bí thư Đoàn trường THPT Đông Thạnh (xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc) - Huỳnh Trung Hiếu cho biết: “Thời gian qua, Đoàn trường cho ra đời nhiều sản phẩm video tuyên truyền trên mạng xã hội. Hàng tháng, Ban Chấp hành Đoàn trường họp, thống nhất chủ đề, sau đó phân công Câu lạc bộ Tình nguyện, Câu lạc bộ Văn nghệ của trường xây dựng kịch bản, các thành viên trong câu lạc bộ đảm nhận từng vai diễn. Sau khi video hoàn thành sẽ được đăng tải trên trang Facebook của Đoàn trường, giúp các bạn ĐVTN tiếp cận cách giáo dục mới, thời đại công nghệ 4.0”.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Bên cạnh những kết quả, hiện nay, công tác giáo dục lý luận chính trị của tổ chức Đoàn vẫn còn vướng mắc, tồn tại cần thẳng thắn xem xét, nhìn nhận và rút kinh nghiệm. Theo nhận định của nhiều sở, ban, ngành tỉnh tại cuộc làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Tỉnh đoàn vào tháng 3/2019, hiện nay, các hoạt động giáo dục thanh, thiếu nhi ở nhiều địa phương trong tỉnh còn nặng tính giáo điều, hình thức, chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, đặc điểm phát triển cũng như sự biến động của tình hình thực tế. Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp,...

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán cho rằng: “Ðể nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, các cấp bộ Đoàn cần chủ động, sáng tạo để đề ra những loại hình học tập, nghiên cứu mới, phù hợp sự phát triển ngày càng nhanh của xã hội và yêu cầu chính đáng của thanh niên; đồng thời, mạnh dạn, kiên quyết dẹp bỏ những hình thức tuyên truyền, giáo dục không còn phù hợp, rập khuôn, hình thức và thậm chí phô trương, gây lãng phí”.

Hoạt động Về nguồn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ

Hoạt động Về nguồn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ

“Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, tổ chức Đoàn đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của thanh, thiếu nhi; thường xuyên trao đổi, đối thoại với thế hệ trẻ, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội,...” - anh Võ Trần Tuấn Thanh chia sẻ.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ phải được tiếp tục tăng cường và nâng cao về chất lượng, nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết