Tiếng Việt | English

18/07/2016 - 15:10

Trại Tạm giam Công an tỉnh Long An

Nâng cao hiệu quả giáo dục, cải tạo phạm nhân

Qua họp xét phân loại thi đua chấp hành án phạt tù trong 6 tháng đầu năm 2016, Trại Tạm giam Công an tỉnh Long An có 10 phạm nhân đạt loại tốt, 20 phạm nhân đạt loại khá. Đợt giảm án nhân dịp Tết Nguyên đán và 30/4/2016, có 30 phạm nhân được xét giảm án.

Phó Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh - Thượng tá Trương Văn Tủ trao quyết định khen thưởng cho 6 phạm nhân

Trại Tạm giam Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân 6 tháng đầu năm 2016.

6 tháng qua, Trại Tạm giam Công an tỉnh tổ chức cho phạm nhân học tập 4 tiêu chuẩn thi đua, 15 điều nội quy và 20 điều về nếp sống văn hóa mới; giáo dục phạm nhân mới tiếp nhận và phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù về: Chính sách của Nhà nước đối với người phạm tội, một số nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự, quyền và nghĩa vụ của phạm nhân theo quy định của pháp luật; giáo dục về đạo đức, kỹ năng sống.

Trại tạm giam thường xuyên phối hợp các đơn vị như: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tư vấn, giới thiệu việc làm và hướng nghiệp cho phạm nhân; Trung tâm Trợ giúp pháp lý hỗ trợ tư vấn pháp luật cho phạm nhân về Luật Cư trú, đăng ký hộ khẩu, làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân, xóa án tích,...

Bên cạnh đó, trại duy trì công tác giáo dục, trong đó, giáo dục riêng từng trường hợp cho 65 phạm nhân, đó là những phạm nhân cá biệt, số phạm nhân lao động kết quả còn thấp, nhằm giúp phạm nhân an tâm học tập, lao động, cải tạo tiến bộ.

Dịp này, Phó Giám thị Trại Tạm giam - Thượng tá Trương Văn Tủ khen thưởng 6 phạm nhân chấp hành tốt nội quy nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động, học tập, cải tạo của phạm nhân./.

Thanh Nhung-Văn Tiền

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích