Tiếng Việt | English

20/02/2017 - 10:02

Nâng cao hơn nữa ý thức khi tham gia giao thông

Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2016, nhiều người cảm thấy “đỡ xót xa” hơn khi Long An giảm cả 3 tiêu chí: Số vụ tai nạn giảm 13%, người chết giảm 19%, bị thương giảm 22% (chỉ tiêu năm 2016 giảm từ 5-10%). Kết quả đó thể hiện sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhất là các ngành chức năng: Công an, Giao thông Vận tải,... bởi ai cũng biết rằng, với vị trí là cửa ngõ nối liền miền Đông, TP.HCM với miền Tây Nam bộ, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua cùng với sự gia tăng nhanh các phương tiện giao thông thì tai nạn giao thông (TNGT) là điều không thể tránh được. Việc giảm thiểu TNGT để giảm bớt những hậu quả thương tâm là những tín hiệu đáng mừng trong điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông còn hạn chế và ý thức chấp hành giao thông của một bộ phận người dân chưa cao.

Mặc dù, TNGT giảm cả 3 tiêu chí nhưng con số 60.000 trường hợp vi phạm những quy định của pháp luật về giao thông thật đáng báo động về ý thức kém của người tham gia giao thông. Điều này là nguyên nhân chính gây TNGT với những lỗi: Phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn vàng, đèn đỏ, không đội nón bảo hiểm, uống rượu, bia khi lái xe,...

Đã xác định được “bệnh” thì các ngành chức năng cần mạnh tay “ điều trị”: Tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý vi phạm, phạt nặng các hành vi có nguyên nhân từ ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm hoặc coi thường pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là các lỗi có khả năng gây TNGT nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông một cách thực chất, phù hợp, hiệu quả, tránh thành tích, qua loa. Đặc biệt, cần quan tâm đến nhóm đối tượng là học sinh, tạo cho các em ý thức chấp hành luật giao thông khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuyên truyền kết hợp xử lý nặng nhóm đối tượng thanh niên có tâm lý “bốc đồng”, phóng nhanh, vượt ẩu, không đội nón bảo hiểm, uống rượu, bia khi tham gia giao thông,... Mặt khác, tiếp tục tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng hóa quá tải gây hư hỏng cầu, đường, tiềm ẩn nguy cơ TNGT,...

Cuộc sống hiện đại thì không thể không có giao thương, đi lại, nhưng với quan điểm xem “tính mạng con người là trên hết”, cần hết sức quan tâm đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu thấp nhất TNGT. Mỗi người khi tham gia giao thông cần thể hiện văn hóa giao thông, chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông để bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho chính mình và cộng đồng./.

Kim Quy

 

Chia sẻ bài viết