Tiếng Việt | English

20/05/2016 - 23:30

Nâng chất giáo dục âm nhạc cho trẻ

Sau gần 3 ngày diễn ra, Liên hoan Tiếng hát tuổi mầm non tỉnh Long An lần thứ 23 năm 2016 do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức đã bế mạc vào chiều ngày 19-5-2016.


Trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải

Có 35 đơn vị, với hơn 1.000 trẻ thuộc 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự liên hoan. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Huỳnh Thị Huệ nhận định: “Mỗi tiết mục của mỗi đơn vị đều mang sắc thái riêng, đậm nét văn hóa, văn nghệ ở địa phương. Đặc biệt, có tiết mục còn đi vào vấn đề "nóng" của biển đảo Việt Nam. Đây không chỉ là phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành mà còn là món ăn tinh thần của trẻ trong trường mầm non. Vì vậy, trong thời gian tới, mỗi cơ sở giáo dục mầm non cần nâng chất giáo dục âm nhạc nhằm phát triển kỹ năng, rèn luyện tính tự tin, sự mạnh dạn; nâng cao khả năng trí tuệ, phát triển thể chất và trí tưởng tượng cho trẻ”.

Ban Tổ chức trao 14 giải tập thể và 70 giải tiết mục. Đối với giải tập thể, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 7 giải khuyến khích. Đơn vị trường Mầm non Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ đoạt giải nhất; đơn vị trường Mẫu giáo Măng Non, TP.Tân An đoạt giải nhì. Riêng giải tiết mục, Ban Tổ chức đã trao 15 giải A, 20 giải B và 35 em đoạt giải C với các thể loại đơn ca, song ca, tam ca, tứ ca, hợp ca, múa và hát múa./. 

Quang Nguyên

Chia sẻ bài viết