Tiếng Việt | English

05/08/2015 - 20:02

Nắng nóng kỷ lục tại Nhật Bản khiến nhiều người chết

Nhật Bản đang phải gánh chịu đợt nắng nóng nhất kể từ đầu mùa hè cho đến nay.

Theo NHK, chỉ trong ngày 5/8, toàn Nhật Bản ít nhất đã có 912 người phải đưa vào bệnh viện, 3 người chết, 4 người mất ý thức do nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua.

Các tỉnh thành có số người phải nhập viện nhiều là tỉnh Saitama có 71 người, Osaka 64 người, tỉnh Aichi 56 người.

3 người chết đều là những người cao tuổi, trong đó có 2 cụ già 88 tuổi ở tỉnh Ibaraki và một cụ 90 tuổi ở tỉnh Tochigi.

Tính từ ngày 31/7 đến 5/8, đây được coi là đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục ở Nhật Bản với nhiệt độ từ 35 độ trở lên. (ảnh: Kyodo)

Cũng theo số liệu của báo Jiji công bố, tại 23 quận, huyện của Thủ đô Tokyo, tính từ đầu đợt nóng trong tháng 7 đến nay, đã có 51 người chết vì nắng nóng, trong đó người già ở đổ tuổi từ 70 trở lên chiếm 60%.

Tính từ ngày 31/7 đến 5/8, đây được coi là đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục trong vòng 6 ngày với nhiệt độ từ 35 độ trở lên.

Theo công bố của Sở phòng chống tai nạn rủi ro của Nhật Bản, trong ngày 5/8, riêng ở Tokyo cũng đã có 54 người phải nhập viện vì nắng nóng, và trong tháng 7 có 2.270 người phải điều trị do cảm nắng.

Trong các tỉnh thành trên toàn quốc Nhật Bản, địa phương có nhiệt độ cao nhất là tỉnh Gunma với 39.8 độ.

Chính quyền địa phương Nhật Bản cũng đã kêu gọi nhân dân cẩn thận khi ra đường, đặc biệt là những lúc trời đang nắng bỗng đổ mưa rất dễ gây cảm đột ngột. Theo Tổng cục khí tượng Nhật Bản, nắng nóng có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới./.

Bùi Hùng/VOV- Tokyo
 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích