Tiếng Việt | English

13/04/2019 - 10:07

Nắng nóng xuất hiện ở nhiều nơi trong ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ

Ngày 13/4, nắng nóng xuất hiện ở nhiều khu vực trên cả nước, từ khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc Trung Bộ, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ tại cổng Đền Hùng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ tại cổng Đền Hùng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/4, nắng nóng xuất hiện ở nhiều khu vực trên cả nước, từ khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc Trung Bộ, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Tuy nhiên, nhiệt độ không quá cao, ở mức trên 35-36 độ C.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác dễ gây ra các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Diễn biến chi tiết cho các vùng ngày và đêm 13/4: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết