Tiếng Việt | English

19/05/2020 - 10:22

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức phải thực hiện tốt cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đồng thời phải hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ, công việc được giao. Trong công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng Đảng, luôn cần những CBĐV có tinh thần trách nhiệm cao. Trong thực hiện nhiệm vụ, CBĐV phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tính gương mẫu của CBĐV phải được tu dưỡng, rèn luyện thông qua quá trình phấn đấu. Sự gương mẫu đó thể hiện qua thái độ làm việc; phục vụ, tôn trọng nhân dân; trong các mối quan hệ xã hội,… Mỗi CBĐV phải xung kích, đi đầu, đảm nhận những công việc khó; thực hiện tốt nguyên tắc “tự phê bình” và “phê bình”. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Bất kỳ ai, ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm”. Vì vậy, mỗi CBĐV phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống, thường xuyên rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác và nhận thức chính trị.

Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ và không ít thách thức, do đó, mỗi CBĐV cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong phát huy vai trò nêu gương của mình./.

Ngọc Thanh

Chia sẻ bài viết