Tiếng Việt | English

04/07/2018 - 09:18

Nga, Mỹ duy trì đối thoại liên nghị viện thúc đẩy cải thiện quan hệ

Theo Tân hoa xã, ngày 03/7, các nghị sỹ của Nga và Mỹ đã nhất trí duy trì đối thoại liên nghị viện, như là một bước đi hướng tới việc cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (giữa) lắng nghe Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Shelby (phải) trong cuộc gặp với các nghị sỹ Mỹ ngày 03/7 tại Moskva, Nga. (Nguồn: Getty)

Phát biểu sau cuộc gặp giữa những người đại diện của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga và phái đoàn Quốc hội Mỹ đang ở thăm, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Viacheslav Volodin nói: "Chúng tôi nhất trí thực hiện điều này dựa trên một nền tảng mang tính liên tục, tập trung vào những chủ đề sâu rộng và vô cùng quan trọng đối với chúng tôi." 

Theo ông Volodin, việc đối thoại này đóng vai trò đặc biệt quan trọng, vì điều đó cho phép Moskva và Washington xóa bỏ những vấn đề "nảy sinh chủ yếu do những ác cảm và sự thiếu hiểu biết" lẫn nhau.

Về phần mình, người đứng đầu phái đoàn Quốc hội Mỹ, Thượng nghị sỹ Richard Shelby đánh giá: "Cuộc gặp của chúng tôi hữu ích và chúng tôi đã tiến thêm một bước để gặp nhau, điều này là đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước đang căng thẳng." 

Ông bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra tại thủ đô Helsinki của Phần Lan vào ngày 16/7 tới, sẽ khiến quan hệ Nga-Mỹ trở nên khả quan hơn./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết