Tiếng Việt | English

24/03/2019 - 08:52

Nga: Tuyên bố về Cao nguyên Golan có thể phá vỡ thỏa thuận Israel-Arab

Thứ trưởng Ngoại giao Nga tuyên bố quyết định công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan có thể phá vỡ triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và thế giới Arab.

Quốc kỳ Syria được treo gần khu định cư Ein Zivan trên Cao nguyên Golan năm 2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo Sputniknews, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, đồng thời là Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về Trung Đông, ông Mikhail Bogdanov ngày 23/3 tuyên bố quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với vùng lãnh thổ tranh chấp Cao nguyên Golan có thể phá vỡ triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và thế giới Arab.

Đáp lại những thông tin cho rằng Mỹ đang chuẩn bị một văn kiện chính thức công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, Thứ trưởng Bogdanov nêu rõ: "Tuyên bố của Tổng thống Trump phá vỡ triển vọng của các cuộc hòa đàm dựa trên (ý tưởng) thỏa thuận về vùng đất hòa bình và Sáng kiến Hòa bình Arab, chưa kể đến các nghị quyết quy định các luật (của Israel) về việc sáp nhập Đông Jerusalem và Cao nguyên Golan là vô hiệu, bất hợp pháp và đi ngược lại luật quốc tế."

Hôm 21/3, Tổng thống Trump tuyên bố đã tới lúc Mỹ công nhận đầy đủ chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, đảo ngược hoàn toàn chính sách của Mỹ hơn 50 năm qua tại khu vực, theo đó ủng hộ Nghị quyết 497 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thống nhất công nhận vùng lãnh thổ này thuộc về Syria.

Tuyên bố của ông Trump đã vấp phải sự chỉ trích của một số quốc gia, trong đó có Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Nga./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết