Tiếng Việt | English

28/02/2017 - 20:22

Ngành Công Thương Long An tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ

Chiều ngày 28/02, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An - Lê Minh Đức chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ ngành năm 2017.


Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Lê Minh Đức cho rằng, năm 2016, kết quả hoạt động của ngành khá khả quan, nhưng còn những hạn chế cần khắc phục,... Vì vậy, tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành cần tích cực và tăng tốc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, ngành Công Thương cũng cần được sự hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Căn cứ nhiệm vụ của ngành và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch năm 2017 của UBND tỉnh, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công Thương năm 2017 với một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) là 163.700 tỉ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 67.350 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 4,8 tỉ USD (tăng 15,6% so với năm 2016); kim ngạch nhập khẩu 3,7 tỉ USD, tăng 14,4% (tăng 15,6% so với năm 2016); tỷ lệ hộ sử dụng điện là 99,77%.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch, Ban Giám đốc Sở Công Thương phân công công việc phù hợp khả năng, sở trường của từng thành viên Ban Giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc.

Theo đó, toàn ngành phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ với các giải pháp chủ yếu: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn 2016-2017 gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu của ngành và Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh; triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017, chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế; theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất; kịp thời thông tin, dự báo tình hình thị trường trong và ngoài nước; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương đã ký kết và sắp ký kết để các doanh nghiệp chủ động nắm bắt những cơ hội mới, góp phần phát triển thị trường xuất khẩu.

Trong năm 2016, ngành Công Thương tham gia nhiều cuộc xúc tiến cung cầu hàng hóa, nhất là sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh (Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh, địa phương cùng ngành dự Hội thảo Kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh Long An năm 2016 tại huyện Cần Giuộc)

Ngoài ra, Sở Công Thương tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh; tập trung nâng cấp hạ tầng kỹ thuật điện, điện nông thôn phục vụ kịp thời yêu cầu phát triển sản xuất, sinh hoạt của dân cư, nhất là vùng chuyên canh của tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử; thực hiện tốt các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại; phát triển mối liên kết, hợp tác với TP.HCM và các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm góp phần bảo đảm sự quản lý, phát triển vùng đồng bộ, hiệu quả, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ hàng hóa; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; duy trì thực hiện cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; củng cố công tác tổ chức cán bộ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện nêu những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý ngành để cùng phối hợp khắc phục nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của ngành Công Thương năm 2017./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết