Tiếng Việt | English

27/09/2018 - 15:28

Ngành Giáo dục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền an toàn giao thông

Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Long An đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) tại các trường học. Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của giáo viên và học sinh (HS) các cấp ngày càng nâng lên, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến giáo viên và HS giảm.

Đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa giao thông

Công tác tuyên truyền về TTATGT trong trường học được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, kết hợp giữa chính khóa và ngoại khóa. Hình thức chính được các trường áp dụng là lồng ghép nhắc nhở, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông tại buổi sinh hoạt đầu tuần. Tại các buổi sinh hoạt chuyên đề, ban giám hiệu nhà trường mời cảnh sát giao thông, nhân viên Công ty Honda phối hợp phổ biến, tuyên truyền pháp luật, kỹ năng lái xe an toàn. TP.Tân An và các huyện: Bến Lức, Cần Đước, thị xã Kiến Tường làm tốt hình thức này.

Tại các buổi sinh hoạt chuyên đề Ban giám hiệu nhà trường đều có mời Cảnh sát giao thông, nhân viên Cty Honda phối hợp phổ biến, tuyên truyền pháp luật, kỹ năng lái xe an toàn

Trong tuyên truyền ATGT, các trường chú trọng những nội dung giáo dục: Quy tắc an toàn khi tham gia giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của giáo viên, HS, sinh viên; cảnh báo các nguy cơ có thể xảy ra tai nạn giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đối với từng cấp học. Đặc biệt là giáo dục ý thức tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông, thực hiện nghiêm quy định đội nón bảo hiểm khi đi môtô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện; độ tuổi được phép lái các loại xe, quy định về nồng độ cồn và các lỗi thường gặp khác trong giao thông đường bộ. Về đường thủy nội địa, nhiều trường chú ý giáo dục HS, sinh viên khi đi phà, đò phải mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh, chấp hành các quy định về ATGT đường thủy nội địa.

Mỗi năm học, Sở GD&ĐT đều phối hợp Ban ATGT tỉnh tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về ATGT cấp tiểu học, thu hút hàng ngàn HS tham gia, vòng chung kết có 150 em đại diện 15 địa phương về dự. Ngành cũng phát động HS tiểu học, THCS tham gia cuộc thi Giao thông thông minh, tham gia cuộc thi An toàn cùng xe đạp điện và xe máy điện.

Ngoài ra, ngành GD&ĐT còn phối hợp tổ chức Hội thi Tuổi trẻ học đường với ATGT, Trải nghiệm ATGT, thi Trắc nghiệm kiến thức và vẽ tranh chủ đề ATGT cho HS THPT, ATGT và nụ cười ngày mai đối với giáo viên và HS THPT, triển khai cuộc thi Giao thông học đường cho đối tượng HS THCS và THPT, qua cuộc thi, chọn 5 em dự cấp toàn quốc. Năm học 2017-2018 , Sở GD&ĐT phối hợp Sở Tư pháp, Ban ATGT tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi Thanh, thiếu niên học đường hiểu biết và thực hiện pháp luật về ATGT,thu hút nhiều HS, sinh viên tham gia.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường học và đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện mô hình Cổng trường ATGT. Đến nay, hầu hết cổng trường đều thực hiện treo băng rôn, bảng hiệu về TTATGT, dọn dẹp cổng trường khang trang, xanh, sạch, đẹp, có chỗ đậu, đỗ xe cho phụ huynh, HS.

Ban giám hiệu các trường học phối hợp chặt chẽ công an, Đoàn Thanh niên, đội dân phòng địa phương bảo đảm TTATGT trước cổng trường vào giờ cao điểm (giờ tan học và nhập học), qua đó không để xảy ra ùn tắc giao thông; điều tiết giao thông vào các ngày tựu trường, ngày lễ, khi diễn ra các kỳ thi. Sở GD&ĐT phối hợp Ban ATGT tỉnh phát đĩa DVD phóng sự Phòng, chống việc vi phạm nồng độ cồn đối với người lái xe cho các phòng GD&ĐT, trường THPT, THPT&THCS, Trường Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật để phục vụ công tác tuyên truyền.

Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy về an toàn giao thông

Theo Sở GD&ĐT, thời gian tới, ngành GD&ĐT chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy ATGT trong trường học, lấy thái độ, hành vi về thực hiện ATGT của HS là một trong những tiêu chí để nhận xét, đánh giá. Sở chỉ đạo các trường học yêu cầu phụ huynh ký cam kết với nhà trường trong việc cho HS đội nón bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện; tuyệt đối không giao xe môtô, xe có phân khối lớn cho HS khi chưa đủ độ tuổi điều khiển.

Ngành GD&ĐT tiếp tục duy trì hoạt động giáo dục ATGT cho 100% HS phổ thông năm học 2018-2019 bằng nhiều hình thức (chính khóa, ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, hội thi,...). Tăng cường công tác tuyên truyền ATGT cho cán bộ, công chức trong ngành, đặc biệt chú trọng việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ và Đường thủy nội địa.

Ngành GD&ĐT chỉ đạo các trường học phân công giáo viên chủ nhiệm giáo dục, nhắc nhở và có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với HS. Nhà trường chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể, đội viên tham gia công tác giáo dục ATGT và nắm bắt tình hình thực hiện các quy định về ATGT của HS. Chú trọng việc đưa ra các tình huống xảy ra khi tham gia giao thông để HS thảo luận và đề ra phương án giải quyết trong các giờ sinh hoạt lớp và các hoạt động ngoại khóa.

Mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Các trường học phối hợp chặt chẽ cơ quan chức năng trên địa bàn xây dựng mô hình Cổng trường ATGT, tổ chức việc hướng dẫn giao thông, phân luồng giao thông giờ cao điểm; bố trí giờ học, giờ tan trường hợp lý để tránh ùn tắc giao thông. Đối với sân trường rộng, vỉa hè trước cổng trường hẹp, không đủ chỗ cho phụ huynh đậu, đỗ xe chờ đón HS, các trường có thể mở cổng trường để phụ huynh vào khu vực sân trường để đưa đón HS./.

Số liệu thống kê số vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngành GD&ĐT giảm dần qua từng năm. Năm 2013 xảy ra 45 vụ, năm 2014 xảy ra 24 vụ, năm 2015 xảy ra 1 vụ, năm 2016 xảy ra 20 vụ, năm 2017 xảy ra 19 vụ, 9 tháng năm 2018 xảy ra 3 vụ. Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT không xảy ra vi phạm TTATGT.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết