Tiếng Việt | English

20/02/2020 - 10:05

Ngành hậu cần làm theo gương Bác

Những năm qua, ngành hậu cần lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An quán triệt sâu sắc phương hướng, mục tiêu, yêu cầu của phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ lệnh công tác hậu cần của Tư lệnh Quân khu. Từ đó, các đơn vị cơ sở đẩy mạnh thực hiện “Một tập trung - Ba khâu đột phá” và “Năm tốt”.

Phòng Hậu cần lực lượng vũ trang tỉnh kiểm tra bảo đảm an toàn kho xăng, dầu

Phòng Hậu cần lực lượng vũ trang tỉnh kiểm tra bảo đảm an toàn kho xăng, dầu

Thượng tá Trần Thiện Thành - Chủ nhiệm hậu cần LLVT tỉnh, cho biết: “Chúng tôi đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, những khâu yếu, mặt yếu trong công tác hậu cần, trong đó tập trung làm tốt công tác tạo nguồn, nâng cao chất lượng các mặt, nhất là bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội”.

Xác định huấn luyện hậu cần là một nội dung quan trọng, là cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, những năm qua, ngành chủ động rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện hậu cần sẵn sàng chiến đấu; tăng cường huấn luyện, diễn tập, nâng cao khả năng cơ động; rà soát, điều chỉnh vật chất, trang bị hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu và phân cấp dự trữ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ, nhân viên hậu cần từng bước được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Bước tiến mới của phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" là đã tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đầu tư kinh phí mua sắm và trang bị hệ thống máy X-quang, xét nghiệm, từng bước triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho quân nhân, hoàn chỉnh Đề án Trung tâm y tế quân dân y, tiến tới khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân.

Giai đoạn 2015-2020, quân y LLVT tỉnh khám và điều trị 6.431 bệnh nhân, trong đó có trên 1.000 lượt người dân.

Cùng với việc quản lý, sử dụng tốt nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cho công tác hậu cần, công tác tăng gia sản xuất được xác định là then chốt, góp phần nâng cao đời sống bộ đội. Hiện nay, 100% địa phương, đơn vị LLVT tỉnh đều có khu vực tăng gia tập trung với đầy đủ hệ thống vườn rau, ao cá, chuồng nuôi gia súc, gia cầm. Vườn rau xanh của các đơn vị với rất nhiều loại rau xanh, bảo đảm nhu cầu bữa ăn cho bộ đội. Các sản phẩm tăng gia của các địa phương, đơn vị không dùng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học. Giai đoạn 2015-2020, các địa phương, đơn vị trong tỉnh thu hoạch gần 1.500 tấn rau, củ, quả; 627 tấn thịt; 355 tấn cá và gần 11.200 tấn lúa. Ngành hậu cần LLVT tỉnh cũng đầu tư mua sắm, trang bị bảo đảm 100% bếp ăn trong LLVT tỉnh có đủ dụng cụ nấu, dụng cụ chia ăn theo định suất, cùng với thực hiện tốt phong trào “Bếp nuôi quân giỏi”, quản lý tốt đã không ngừng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội.

Y, bác sĩ quân y khám, chữa bệnh cho bộ đội

Y, bác sĩ quân y khám, chữa bệnh cho bộ đội

Những năm qua, từ nguồn ngân sách của Bộ Quốc phòng và địa phương, các cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh phát huy nội lực và công sức lao động của bộ đội xây dựng doanh trại đơn vị với nhiều hạng mục như khu nhà ở, khu kỹ thuật, đường nội bộ, công trình huấn luyện, khu tăng gia được quy hoạch khoa học, tiện dụng và đặc biệt luôn xanh, sạch, đẹp. Các công trình mới được xây dựng như Ban Chỉ huy Quân sự Mộc Hóa, Ban Chỉ huy Quân sự Thủ Thừa, Đại đội Bộ binh Mộc Hóa, căn cứ hậu cần, kỹ thuật, thao trường, trường bắn huấn luyện,… với số tiền 171,5 tỉ đồng; cùng với làm tốt công tác tham mưu địa phương hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 11 công trình gồm thao trường, trường bắn huấn luyện, kho đạn 4 huyện biên giới, Trung đoàn 738, Tiểu đoàn Dự bị động viên, Sở Chỉ huy, Đại đội Bộ binh Kiến Tường với số tiền gần 56 tỉ đồng.

Sở hữu một số lượng lớn phương tiện nhiều chủng loại loại xe máy, tàu thuyền nhưng vẫn bảo đảm hoạt động nề nếp, khoa học, hiệu quả. Những năm qua, Phân đội Vận tải Phòng Hậu cần luôn đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “chính quy, an toàn, hiệu quả” phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống thiên tai. Duy trì và thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông". Ngành hậu cần LLVT tỉnh thường xuyên sửa chữa, củng cố, bảo đảm đồng bộ về tình trạng kỹ thuật của các phương tiện làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và vận chuyển thường xuyên. Giai đoạn 2015-2020, đã vận chuyển 4.788 tấn hàng hóa và 47.192 bộ đội bảo đảm an toàn./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết