Tiếng Việt | English

14/08/2015 - 18:23

Ngành Tài chính được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh

Trải qua chặng đường 70 năm, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thử thách ngành Tài chính luôn trung thành với sự nghiệp của Đảng, Nhà nước

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2015). Tới dự có Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ôn lại truyền thông vẻ vang của ngành tài chính trải qua chặng đường 70 năm. Trong các giai đoạn cách mạng, hoàn cảnh, thử thách nào dù khó khăn, gian nan đến đâu ngành Tài chính luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn phấn đấu là nền Tài chính của nhân dân, vì nhân dân, đất nước phục vụ.

Thời gian qua, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính không ngừng đổi mới, tích cực lao động và sáng tạo.

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn tới, ngành Tài chính tích cực phấn đấu, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Thực hiện điều chỉnh cơ cấu chi ngân sách nhà nước hiệu quả, vững chắc phù hợp với điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc giao quyền tự chủ toàn diện cho khu vực sự nghiệp công lập.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh những nhiệm vụ của ngành thời gian tới, đó là: Tăng cường giám sát của Nhà nước đối với hoạt động của thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; Đa dạng hóa nội dung, hình thức và các đối tác hợp tác quốc tế, chủ động xây dựng chính sách hội nhập tài chính hiệu quả; Nâng cao hiệu lực và hiệu quả kiểm tra, thanh tra đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận thuế; Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và giám sát tài chính quốc gia, đảm bảo an ninh, an tòan tài chính công, cơ cấu lại nợ công, tăng cường quản lý nợ nước ngòai của quốc gia...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho ngành Tài chính

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương và ghi nhận những thành tựu mà toàn ngành Tài chính đã đạt được trong chặng đường 70 năm qua. Phó Thủ tướng nêu rõ, trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nhiều cơ hội và thách thức, là một ngành tổng hợp, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, sứ mệnh của ngành tài chính là rất lớn.

“Ngành cần tiếp tục đề cao kỷ cương kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm những sai phạm, đảm bảo chính sách pháp luật tài chính được thực hiện công bằng, công khai, minh bạch và hiệu quả; Đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản được nhà nước và nhân dân giao phó quản lý, góp phần thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa hồng, vừa chuyên. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính sẽ tiếp tục đoàn kết, lao động sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh.

Ghi nhận những thành tích suất xắc đã đạt được, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Bộ Tài chính./.

Thy Hạt/VOV - Trung tâm Tin 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích