Tiếng Việt | English

20/07/2015 - 15:14

Ngành Y tế: Góp ý 10 năm thực hiện Nghị quyết 46/NQ-TW

Đại biểu tham dự hội nghị

Sáng nay (20-7), Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46/NQ-TW, ngày 23-2-2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Tại điểm cầu tỉnh Long An, Giám đốc Sở Y tế - Lê Thanh Liêm chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến, qua 10 năm thực hiện, nhiều văn bản vi phạm pháp luật được ban hành như: Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Hiến ghép mô, bộ phận cơ thể người; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Dược…
Từ đó, công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt nhiều thành tựu quan trọng theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện thành công công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Chất lượng khám, chữa bệnh không ngừng được nâng lên

Cả nước hiện có 626 bệnh viện, trung tâm y tế huyện, với trên 70.500 giường bệnh và 689 phòng khám đa khoa khu vực với trên 6.600 giường bệnh. Hệ thống y tế dự phòng từ Trung ương đến địa phương được tiếp tục củng cố và phát triển. Tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm ngày càng giảm. Nhiều dịch bệnh nguy hiểm trước đây đã được khống chế và đẩy lùi.

Khoa học và công nghệ lĩnh vực y-dược tiếp tục đạt những thành tựu nổi bật ở tầm quốc gia và thế giới. Hiện nước ta đã sản xuất được 10/11 loại vắc-xin sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Công nghệ ghép tiếp tục đạt thành công với các ca ghép tim, gan, thận, giác mạc, tủy…

Tại hội nghị, hầu hết cán bộ ngành Y tế các tỉnh, thành trong cả nước đều thống nhất với báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46/NQ-TW về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới./.

Ngọc Mận

 

Chia sẻ bài viết