Tiếng Việt | English

10/08/2016 - 19:11

Ngày 26/12 được xác định là ngày truyền thống Trường Quân sự tỉnh Long An

Đó là kết quả tại cuộc hội thảo chọn lấy ngày 26/12/1960, tại Giồng Ông Tưởng (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) là ngày truyền thống và nơi thành lập Trường quân sự tỉnh…


Quang cảnh buổi hội thảo.

Ngày 10/8/2016, tại Trường Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An tổ chức Hội thảo lịch sử xác định ngày truyền thống Trường Quân sự tỉnh Long An. Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội thảo.

Tiền thân của nhà trường là Trường Quân chính thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cán bộ của tỉnh, ra đời trong kháng chiến chống Mỹ vào những năm 60 của thế kỷ trước với chức năng đào tạo đội ngũ cán bộ (chủ yếu là cán bộ tiểu đội, trung đội) bổ sung cho các đơn vị vũ trang tỉnh nhà.

Trong suốt những năm kháng chiến, nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu.

Sau năm 1975, qua nhiều địa điểm: Bến Lức, Mộc Hóa và khi về đứng chân tại thị trấn Đức Hòa trở thành Trường Quân chính của tỉnh với nhiệm vụ đào tạo, tập huấn cán bộ quân sự cơ sở, đồng thời huấn luyện chiến sĩ bổ sung cho các đơn vị ở chiến trường biên giới Tây Nam. Năm 1983, nhà trường trở về đóng quân tại thị trấn Bến Lức.

Từ đó đến nay,nhà trường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho hàng chục ngàn lượt cán bộ ban, ngành, đoàn thể, cán bộ quân sự cơ sở, sĩ quan dự bị, dân quân tự vệ, dự bị động viên,… góp phần cùng lực lượng vũ trang tỉnh và chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội thảo, sau khi tổng hợp các sự kiện lịch sử, phân tích các ý kiến tham gia của các nhân chứng lịch sử, các đồng chí tham dự hội thảo, hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao với việc chọn lấy ngày 26/12/1960, tại Giồng Ông Tưởng là Ngày truyền thống và nơi thành lập Trường quân sự tỉnh./.

Nguyễn Duy

Chia sẻ bài viết