Tiếng Việt | English

26/03/2019 - 11:09

Ngày 28/3 sẽ công bố Chỉ số PCI cấp tỉnh năm 2018

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ tổ chức lễ công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 vào ngày 28/3, tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được (áo xanh, thứ 3 phải qua) trong cuộc đối thoại, gặp gỡ DN Nhật Bản vào tháng 10/2018

Đây là năm thứ 14 liên tiếp được công bố. Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2018 là "tập hợp tiếng nói" của đông đảọ các doanh nghiệp trong và ngoài nước về chất lượng điều hành và môi trường kinh doanh tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Theo Giám đốc VCCI tại TP.Cần Thơ - Nguyễn Phương Lam, kết quả khảo sát của năm 2018, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nhiều nét nổi bật, được đánh giá là vùng có kết quả điều hành tốt nhất trong 7 vùng của cả nước, đóng góp 20% GDP. Dự đoán, khu vực ĐBSCL có 5 tỉnh xếp vào top 10 của Chỉ số PCI được công bố hàng năm.

Năm 2018, vùng ĐBSCL có hơn 9.500 doanh nghiệp mới được thành lập. Kim ngạch xuất khẩu của vùng lần đầu tiên đạt mức 17,5 tỉ USD, tăng 1,6 tỉ USD so với năm 2017, trong đó, có 6 tỉnh xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD  là Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Bến Tre và Đồng Tháp, tăng 2 tỉnh so với năm 2017. Đặc biệt, năm 2018, Long An đạt kim ngạch xuất khẩu 5,1 tỉ USD. 

Năm 2017, kết quả công bố PCI vào ngày 22/3/2018, Long An được đánh giá là một trong các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc và đạt 66,7 điểm (tăng 6,05 điểm so với năm 2016), đứng hạng 4 trên cả nước (tăng 11 hạng so với năm 2016) và thuộc nhóm Tốt.

Năm 2018, chính quyền tỉnh Long An đã nỗ lực tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức như gặp gỡ, đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp, thành lập các đoàn kiểm tra về cải cách hành chính, kiểm tra công vụ,… Bên cạnh đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả, các thủ tục hành chính ngày càng được rút gọn, nhanh hơn, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong cải thiện môi trường kinh doanh, hy vọng Chỉ số PCI của tỉnh Long An được xếp ở thứ hạng cao./.

Mai Hương 

Chia sẻ bài viết