Tiếng Việt | English

03/11/2018 - 19:07

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước

Ngày 03/11, ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An được tỉnh và huyện chọn làm điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc nhân Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018). Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh – Lê Văn Hùng, đại diện chính quyền địa phương, nhân dân dự lễ.

Cá nhân có thành tích tốt trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được nhận bằng khen

Thời gian qua, cuộc sống người dân ấp Cầu Ngang ổn định, kinh tế đi lên với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Người dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phong trào địa phương.

Ban Vận động khu dân cư ấp Cầu Ngang tăng cường vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường, bê tông hóa 6 đường liên ấp với kinh phí trên 2,9 tỉ đồng; đóng góp xây dựng cổng văn hóa, 3 cây cầu, chợ với kinh phí gần 1 tỉ đồng và xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết.

Đến nay, trên 95% dân cư có nhà kiên cố. Hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo chỉ còn 0,7%. Ấp có 98% hộ được công nhận gia đình văn hóa. Người dân còn tham gia xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp với nhiều mô hình thiết thực. Tình hình an ninh, trật tự được giữ vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh – Lê Văn Hùng đánh giá cao những kết quả, đồng thời đề nghị giữ vững, phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.

Dịp này, UBND tỉnh, UB MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen, UBND huyện tặng giấy khen cho 18 tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018. Ngoài ra, 34 phần quà được trao cho gia đình chính sách, hộ nghèo và 5 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học.

Trước đó, UBND xã Long Hựu Đông trao nhà tình thương cho gia đình ông Mai Văn Muộn (SN 1942) ngụ ấp Đông. Căn nhà có kinh phí xây dựng 50 triệu đồng, Công ty TNHH Xuất khẩu Phi Trường (TP.HCM) hỗ trợ 25 triệu đồng, phần còn lại do thân nhân gia đình đóng góp./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết