Tiếng Việt | English

26/11/2019 - 14:41

Ngày mai xét xử vụ tai nạn giao thông Ngã tư Bình Nhựt, tài xế đối diện mức án nào?

Tài xế Phạm Thành Hiếu - người điều khiển xe container gây tai nạn thảm khốc tại Ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) khiến 4 người chết và 25 người bị thương có thể bị xử phạt đến 15 năm tù.

Vụ tai nạn thảm khốc tại Ngã 4 Bình Nhựt, huyện Bến Lức khiến 4 người chết và 25 người bị thương

Ngày 26/11, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Bến Lức cho biết, vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết và 25 người bị thương xảy ra tại Ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức sẽ được đưa ra xét xử trong ngày mai (27/11).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức, tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức) - người trực tiếp gây ra vụ tai nạn sẽ bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và có thể đối diện với mức án 15 năm tù.

Theo đó, với hậu quả của vụ tai nạn khiến 4 người chết và 25 người bị thương, tài xế Phạm Thành Hiếu bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức truy tố ở điểm a, khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại điểm a, khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: “Phạm tội thuộc 1 trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Làm chết 03 người trở lên; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên”.

Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất tại Long An trong năm nay

Trước đó, Báo Long An thông tin, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 02/01, tại Ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe container mang biển kiểm soát 62C-043.48 kéo theo sơmi rơ-mooc biển số 62R-001.08 và hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ. Hậu quả của vụ tai nạn khiến 4 người chết, 25 người bị thương, hư hỏng 21 mô tô các loại.

Ngay sau vụ tai nạn, tài xế Phạm Thành Hiếu - người điều khiển chiếc xe container đã rời khỏi hiện trường và đến 22 giờ cùng ngày được cha chở đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đầu thú.

Tài xế Phạm Thành Hiếu có thể đối diện với mức án 15 năm tù

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An, Hiếu khai nhận vào khoảng 14 giờ 30 phút, sau khi uống rượu và sử dụng ma túy thì điều khiển xe container mang biển kiểm soát 62C-043.48 kéo theo sơmi rơ-mooc biển số 62R-001.08 chở theo 2 container chứa 46 tấn gạo từ TP.Tân An đi Cảng Cát Lái, TP.Hồ Chí Minh giao hàng.

Khi đến khu vực gần Ngã tư Bình Nhựt, do không chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn, Hiếu cho xe chuyển làn giữa để vượt xe tải. Tuy nhiên, lúc này, khoảng cách giữa xe của Hiếu và nhóm người dừng đèn đỏ quá gần và Hiếu đã uống nhiều rượu nên tinh thần hoảng loạn, không làm chủ được tay lái, không xử lý đạp phanh, kéo phanh và không phát còi cảnh báo khiến đầu xe của Hiếu tông trực tiếp vào nhóm người dừng đèn đỏ phía trước.

Chiếc xe do tài xế Hiếu điều khiển gây tai nạn

Thời điểm gây tai nạn, Hiếu điều khiển xe với tốc độ 50km/h. Gây tai nạn xong, chiếc xe của Hiếu điều khiển còn tiếp tục lưu thông hơn 200 mét mới dừng lại.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, trong máu của Hiếu có nồng độ cồn và dương tính với Heroin. Kết quả xét nghiệm này phù hợp với lời khai nhận của Hiếu.

Phiên tòa xét xử vụ án sẽ được chúng tôi thông tin chi tiết đến bạn đọc trong ngày mai./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết