Tiếng Việt | English

29/08/2018 - 16:47

Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin

Thời gian qua, Đồn Biên phòng (ĐBP) Tuyên Bình phối hợp tốt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương trong việc tuyên truyền người dân trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Hiệp định, Quy chế Biên giới; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển,...

Một buổi tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân của Ðồn Biên phòng Tuyên Bình

Một buổi tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân của Ðồn Biên phòng Tuyên Bình

Nhiều hoạt động giúp dân

ĐBP Tuyên Bình đóng trên địa bàn xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, quản lý đường biên giới dài 6km. Cán bộ, chiến sĩ của đồn không ngại khó khăn, vất vả, nêu cao tinh thần đoàn kết quân - dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt”, hàng năm, đơn vị thường xuyên triển khai, bố trí lực lượng bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng, các vấn đề phức tạp phát sinh trong nhân dân để tham mưu giải quyết.

Đại úy Đậu Hồng Lam - Chính trị viên phó ĐBP Tuyên Bình, cho biết: Cấp ủy, Ban Chỉ huy đồn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả đề án tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; vận động nhân dân không qua biên giới trái phép, không tham gia, vận chuyển hàng lậu,... Phối hợp cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm. Qua đó lồng ghép tuyên truyền và vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Vào các ngày lễ, tết, đơn vị phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 91 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị và địa phương vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ 175 phần quà, trị giá 42 triệu đồng cho các hộ dân di cư tự do từ Campuchia sinh sống trên địa bàn, xây dựng 2 phòng học cho lớp học phổ cập, trị giá 480 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đóng góp 29 ngày công lao động sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn,... góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chương trình Nâng bước em tới trường, đồn nhận đỡ đầu 2 học sinh xã Tuyên Bình và 1 học sinh phía biên giới đối diện với số tiền 6 triệu đồng/em/năm.

Xây dựng thế trận biên phòng vững chắc

Phó Chủ tịch UBND xã Tuyên Bình - Huỳnh Thành Được chia sẻ: Năm qua, đồn phối hợp cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới bằng nhiều hình thức. Nhờ thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, người dân tin tưởng, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm Quy chế Biên giới, góp phần xây dựng biên giới đoàn kết, hữu nghị và phát triển.

Ngoài ra, đồn thường xuyên phối hợp địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc; vận động nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Qua đó, có 6 hộ dân đăng ký tự quản cột mốc biên giới và 54 hộ đăng ký tự quản đường biên giới. Những việc làm này tạo nên sự đoàn kết, gắn bó quân - dân, là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, xem “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”.

Ông Trương Văn Hạnh, ngụ ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, bộc bạch: Sau khi triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, người dân chúng tôi xác định việc xây dựng và bảo vệ biên giới cũng là trách nhiệm của mình. Trong quá trình lao động, sản xuất trên khu vực biên giới, phát hiện dấu hiệu các hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, chúng tôi báo chính quyền địa phương, ĐBP để có biện pháp xử lý kịp thời”.

Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin - chính hiệu quả công tác vận động quần chúng của ĐBP Tuyên Bình góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, củng cố, xây dựng thế trận biên phòng vững chắc./.

Hùng Hoàng-Thanh Chương

Chia sẻ bài viết