Tiếng Việt | English

22/07/2019 - 20:22

Nghị lực của một cựu chiến binh

Gia đình có 0,4ha đất trồng lúa nhưng bị nhiễm phèn, năng suất thấp nên cuộc sống gia đình khó khăn. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Lâm Văn Phúc (SN 1966), ngụ ấp 6, xã Tân Ân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, quyết tâm vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Ngoài trồng lúa, anh Phúc không ngại khó khăn, vất vả, làm thêm nhiều việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống như chạy xe ôm, làm hồ,... Thấy hoàn cảnh khó khăn của anh, Hội Cựu chiến binh tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng, UBMTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 1 con bò giống trị giá 15 triệu đồng để phát triển chăn nuôi. Nhờ bản tính cần cù, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, anh xây dựng được ngôi nhà kiên cố, nuôi 3 người con học hành đến nơi, đến chốn, cuộc sống gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó. 

Dù cuộc sống vơi bớt khó khăn nhưng cựu chiến binh Lâm Văn Phúc vẫn cần mẫn làm việc, tích cực tham gia hoạt động Hội Cựu chiến binh và các phong trào do địa phương phát động, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, được người dân quý mến./. 

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết