Tiếng Việt | English

29/11/2019 - 20:04

Nghi ngờ vợ có người khác, chồng ra tay sát hại nhưng bất thành

Do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, chồng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng, lưng khiến lưỡi dao dính trên lưng vợ.

Tòa án nhân dân tỉnh Long An cho biết vừa tiến hành xét xử đối với bị cáo Đỗ Tiến Phong, 35 tuổi, ngụ khu phố 4, phường 2, thị xã Kiến Tường, về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, 2 vợ chồng Đỗ Tiến Phong và chị Dương Thị Nhã Phương đã có chung với nhau 2 mặt con. Thời gian gần đây, Phong thường xuyên nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên ghen tuông vô cớ. 

Khoảng gần 16 giờ, ngày 10-10-2018, sau khi sử dụng ma túy đá và uống rượu về, Phong thấy vợ đang thu xếp quần áo trong nhà. Do ghen tuông, Phong nghĩ vợ đang xếp quần áo bỏ đi với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định tự sát. 

Ảo giác từ ma túy đá cùng cơn say, Phong đi thẳng xuống nhà bếp lấy một con dao nhọn đặt gần chiếc võng trong nhà. Sau đó, Phong kêu vợ đến nằm chung võng cùng trò chuyện. Do không mảy may nghi ngờ chồng, chị Phương cũng nằm chung võng và trò chuyện vui vẻ với chồng. 

Bất ngờ, Phong với lấy con dao đâm thẳng vào vùng ngực vợ. Do chị Phương đỡ được nên Phong tiếp tục đâm vào vùng bụng chị Phương. Lúc này, chị Phương vùng bỏ chạy, tri hô mọi người thì bị Phong đuổi theo đâm thêm nhiều nhát vào lưng khiến con dao dính chặt trên người chị. 

Nghe tiếng tri hô, người nhà chị Phương chạy đến can ngăn và rút con dao trên người chị quăng xuống đất, đồng thời đưa đến Bệnh viện cấp cứu. 

Về phần Phong sau khi gây án đã đến Công an phường 2, thị xã Kiến Tường đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích xác định chị Phương bị nhiều vết thương gây gãy xương sườn, giập phổi phải với tỷ lệ thương tích 20%. 

Trung tâm Pháp y Tâm thần Trung ương khu vực TP.HCM xác định trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Đỗ Tiến Phong bị rối loạn loạn thần do sử dụng ma túy đá. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do hoang tưởng ghen tuông chi phối. Sau khi gây án, tâm thần bị cáo Đỗ Tiến Phong trở lại bình thường.

Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Tiến Phong thừa nhận hành vi “Giết người” như cáo trạng truy tố. Đồng thời, chị Phương cũng xin tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, mặc dù hậu quả chết người chưa xảy ra nhưng bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với quyết tâm cao. Do đó, phải xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc.

Từ chứng cứ có trong vụ án cũng như quá trình xét xử, thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Tiến Phong mức án 10 năm tù về tội “Giết người”./.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết