Tiếng Việt | English

31/05/2017 - 11:32

Nghĩa tình lính gửi trong dân

Mới hơn 6 giờ sáng, ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An chộn rộn hẳn lên, hơn 100 chiến sĩ Đại đội Dự bị động viên (DBĐV) huyện cùng đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hoạt động Về nguồn, giúp dân xây dựng nông thôn mới.

Lực lượng dự bị động viên huyện Bến Lức giúp dân xây dựng giao thông nông thôn

Con đường nối từ Đường tỉnh 824 vào ấp 10 dài 3km mới được trải nhựa phẳng phiu, nay càng thêm đẹp bởi 500 cây xanh do chiến sĩ Đại đội DBĐV huyện trồng. Các hộ dân bên đường cũng góp sức cùng bộ đội trồng cây xanh, người chuyển cây, người đào hố, người vun tưới, không khí lao động vui như hội,...

Cách đường vào ấp 10 không xa, một trung đội DBĐV giúp dân làm đường cũng đang “chạy đua” với thời tiết khi mây đen kéo về. Với sự hỗ trợ kinh phí từ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bến Lức, chiến sĩ DBĐV tiến hành trải bêtông đoạn đường liên ấp, giúp người dân thuận tiện trong đi lại.

Bí thư Đảng ủy xã Lương Hòa - Nguyễn Lê Thúy Oanh cho biết: “Ấp 10 là ấp khó khăn nhất của xã, được cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ, địa phương sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”.

Thạnh Hòa cũng là một trong những xã còn nhiều khó khăn của huyện Bến Lức. Đến nay, xã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Các tiêu chí còn lại: Giao thông, trường học, y tế, nhà ở, môi trường đang rất cần sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành, trong đó, lực lượng vũ trang huyện góp phần giúp Thạnh Hòa thực tiêu chí giao thông và môi trường bằng những việc làm thiết thực: Xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nữa (ấp 10, xã Lương Hòa) rưng rưng nước mắt khi nhận món quà từ Thượng tá Đỗ Khắc Công - Chính trị viên Ban CHQS huyện Bến Lức, trao tặng. Mẹ nói: “Lâu lâu, bộ đội về thăm, mẹ mừng lắm! Giờ đây, có điện, có nước, có đường bêtông,... mọi thứ thuận tiện lắm!”.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bến Lức - Thượng tá Trần Văn Du chia sẻ: Để hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện Đại đội DBĐV, Ban CHQS huyện phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, phúc tra nắm chắc nguồn, tổ chức biên chế lực lượng thành khung huấn luyện. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo về giáo án, bài giảng, mô hình học cụ phục vụ quá trình huấn luyện.

Trong quá trình huấn luyện, Ban CHQS huyện đưa bộ đội về giúp dân lao động, sản xuất, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, vấn đề nảy sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn”.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, lực lượng vũ trang huyện Bến Lức góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trên địa bàn phát triển KT-XH, củng cố, tăng cường mối đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết