Tiếng Việt | English

17/06/2016 - 14:00

Ngựa quen đường cũ

Dù đã nhiều lần phải chấp hành án tù nhưng Võ Thành Giang vẫn chứng nào tật ấy, vừa ra tù y lại tiếp tục trộm cắp tài sản.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

TAND tỉnh Long An vừa tiến hành xét xử vụ án “Trộm cắp tài sản” và giữ nguyên mức án 12 năm tù mà TAND TP.Tân An đã tuyên trước đó đối với bị cáo Võ Thành Giang (SN 1970), ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Võ Thành Giang từng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ngày 13-3-1998, Giang bị TAND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Quá trình chấp hành án tại trại giam Mỹ Phước, Giang trốn khỏi nơi giam giữ. Ngay sau đó, y liên tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Đến ngày 14-3-2001, Giang bị TAND huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang tuyên phạt mức án 6 năm 7 tháng 23 ngày tù về tội “Trộm cắp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam”. Chấp hành xong án phạt, Giang vẫn chứng nào tật ấy, lang thang đây đó tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Cuối năm 2015, Giang lại bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và đến ngày 3-2-2016, Giang bị TAND huyện xử phạt 4 năm tù giam.

Qua điều tra mở rộng, Giang khai nhận trước đó từng có thời gian thuê trọ ở phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An. Trong thời gian này (cụ thể từ ngày 18-10-2014 đến ngày 15-6-2015), Giang thực hiện trót lọt 10 vụ trộm, bắt 15 con bò trên địa bàn phường 4, phường 6, phường Khánh Hậu, xã Bình Tâm, xã An Vĩnh Ngãi và xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tổng trị giá tài sản bị trộm gần nửa tỉ đồng.

Cơ quan Công an đã thu hồi và trả cho các bị hại tổng cộng 11 con bò lớn và 2 con bò con. Ngoài mức án 12 năm tù, Giang phải tiếp tục bồi thường cho các bị hại tổng cộng hơn 260 triệu đồng./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết