Tiếng Việt | English

01/10/2016 - 15:13

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10

Người cao tuổi tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương

Hiện nay, Long An có 154.223 người cao tuổi, trong đó, 80 tuổi trở lên 27.890 người, trên 100 tuổi 183 người.

Những năm qua, người cao tuổi Long An được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội, các nhà từ thiện, hảo tâm, đồng hương Long An ở các địa phương luôn có những hoạt động thiết thực chăm lo người cao tuổi. Theo đó, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 17.911 cụ với số tiền 2,3 tỉ đồng. 9 tháng năm 2016, điều trị bệnh về mắt cho 406 người cao tuổi với số tiền 1,578 tỉ đồng; tặng 312 xe lăn cho người cao tuổi già yếu, khuyết tật. UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trao 150 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương trị giá 5,92 tỉ đồng cho người cao tuổi nghèo khó khăn về nhà ở.


Trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có đóng góp nổi bật cho sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam. Ảnh: Hùng Anh

Đồng thời, đang chuẩn bị khám sức khỏe cho 59.400 người cao tuổi với kinh phí Nhà nước cấp trên 15 tỉ đồng. Dịp Tết Nguyên đán 2016, tổ chức chúc thọ 1.459 cụ 90 tuổi và tròn 100 tuổi, mừng thọ 13.210 cụ ở các độ tuổi còn lại với số tiền gần 5 tỉ đồng. Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội thăm, chúc tết, tặng quà, tiền cho người cao tuổi nghèo, neo đơn, trị giá 9,3 tỉ đồng.

Những năm qua, Hội Người cao tuổi và người cao tuổi nòng cốt gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; góp công sức trong xây dựng nông thôn mới-xã văn hóa.

9 tháng qua, đóng góp xây dựng, sửa chữa 39 cầu nông thôn với số tiền 1,942 tỉ đồng; làm đường bêtông liên xóm, ấp với số tiền 6,472 tỉ đồng; hiến 137.329m2 đất để làm đường giao thông, thủy lợi, trị giá 10,231 tỉ đồng; vận động ủng hộ quỹ khuyến học 966 triệu đồng; vận động 98 học sinh bỏ học trở lại lớp; trồng 290.000 cây xanh các loại,... Người cao tuổi còn tham gia hòa giải 620 vụ, cung cấp 101 tin báo tội phạm. 60% người cao tuổi còn sức khỏe, có điều kiện gián tiếp hoặc trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi và gia đình người cao tuổi.


Chúng con về thăm mẹ. Ảnh: Nguyễn Hữu Tuấn

Để thực hiện hiệu quả “Tháng hành động Vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2016 với yêu cầu: “Chung sức vì người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa”, các cấp Hội trong tỉnh tổ chức các hoạt động thiết thực đối với người cao tuổi: Trợ giúp người cao tuổi nghèo, vùng sâu, biên giới; chuẩn bị các nguồn lực cho phong trào “Tết vì người cao tuổi nghèo”, “Mái ấm cho người cao tuổi”, “Sức khỏe người cao tuổi”; tạo điều kiện thuận lợi giúp người cao tuổi phát huy tiềm năng, vị thế, đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước, cho cộng đồng, xã hội;...

Phát huy truyền thống Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”, người cao tuổi Long An tiếp tục cống hiến kinh nghiệm, trí tuệ cho sự phát triển tỉnh nhà, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, góp phần xây dựng đất nuớc, xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu đẹp./.

Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Long An - Nguyễn Văn Nhung

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích