Tiếng Việt | English

07/11/2017 - 14:05

Người cha tử vong vì tai nạn giao thông trên đường chở con về Bình Dương

Đang điều khiển xe mô tô chở con gái lên Bình Dương làm công nhân, nhưng khi đến QL1 tuyến tránh thuộc địa bàn tỉnh Long An, thì bị xe container lưu thông cùng chiều phía sau húc trúng ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

11 giờ trưa ngày 07/11, trên QL1, tuyến tránh đoạn qua phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An, xảy ra vụ tai nạn giao thông làm ông Sơn Ngọc Giàu (SN 1968), quê Sóc Trăng tử vong tại chỗ.

Cảnh sát giao thông đang tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Theo người dân gần nơi xảy ra tai nạn, thời điểm trên, ông Giàu đang điều khiển xe máy mang biển số 83P2-97637 chở theo con gái Sơn Thị Ngọc Yến (SN 1996), lưu thông hướng về TP. HCM, thì bất ngờ bị một xe đầu kéo container mang biển số 71C - 02990 (chưa biết tên tài xế điều khiển) đang lưu thông phía sau lao tới, va quẹt vào đuôi xe.

Hậu quả, ông Giàu bị mất tay lái và ngã đập đầu xuống nền đường tử vong tại chỗ. Còn chị Yến bị văng ra lề đường và xây xát nhẹ.

Chị Sơn Thị Ngọc Yến đứng cạnh thi thể cha mình chờ người nhà đến

Theo chị Sơn Thị Ngọc Yến, thời điểm xảy ra tai nạn thì cha, con đang trên đường trở lên Bình Dương làm công nhân sau mấy ngày về quê Sóc Trăng có việc gia đình.

Vụ tai nạn làm các phương tiện lưu thông trên QL1 tuyến tránh đoạn qua TP. Tân An qua lại rất khó khăn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Cảnh sát giao thông có mặt điều tra nguyên nhân tai nạn và điều tiết giao thông./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết