Tiếng Việt | English

18/09/2019 - 11:11

Người có duyên với các giải thưởng

Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An, là người từng đoạt giải nhất, nhì, ba trong những kỳ thi báo cáo viên cấp tỉnh và Quân khu 7 suốt nhiều năm liền. Bên cạnh vốn kiến thức từ thực tiễn và sự nghiên cứu, lòng nhiệt huyết, anh còn tích lũy kinh nghiệm từ những lần tham gia hội thi cấp tỉnh và quân khu.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh (bìa trái) đoạt giải nhất trong Hội thi báo cáo viên giỏi lực lượng vũ trang tỉnh năm 2019
Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh (bìa trái) đoạt giải nhất trong Hội thi báo cáo viên giỏi lực lượng vũ trang tỉnh năm 2019

Trong hội thi báo cáo viên năm nay, anh chọn chủ đề biển Đông và đoạt giải nhất, được Bộ CHQS tỉnh chọn đại diện lực lực vũ trang tỉnh tham gia hội thi báo cáo viên do Tỉnh ủy tổ chức. Trong phần thi của mình, anh khái quát sâu sắc tình hình biển Đông, mục tiêu, chủ trương, giải pháp giải quyết tranh chấp biển, đảo của Đảng và Nhà nước. Anh chia sẻ: “Tôi mong muốn thực hiện tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hiểu rõ, nhận thức đúng trước những diễn biến của tình hình biển Đông và đường lối đúng đắn của Đảng, từ đó giữ vững bản lĩnh chính trị, không dao động, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để các thế lực thù địch dụ dỗ, kích động, lôi kéo”.

Anh cho rằng, chủ đề chưa phải là yếu tố quyết định mà cần kết hợp nhiều yếu tố, trong đó, kinh nghiệm thực tế giúp mình tự tin hơn. Khi chọn đề tài, xây dựng nội dung, kịch bản, sưu tầm hình ảnh, anh quan tâm đến tính thời sự, giáo dục bởi thực tế người làm công tác chính trị phải tuyên truyền tốt. 

Trải qua nhiều cương vị công tác, anh góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị. Điển hình như Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn 738 với nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, quản lý hàng trăm chiến sĩ nhưng đơn vị luôn an toàn tuyệt đối về mọi mặt, bộ đội an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật, phấn đấu học tập, rèn luyện. Riêng bản thân Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua trong lực lượng vũ trang tỉnh./.

Minh Anh

 

Chia sẻ bài viết